Nga lắp đặt lớp bảo vệ bổ sung trên các phương tiện bọc thép mới

Ngày 21/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang lắp đặt lớp bảo vệ bổ sung trên các phương tiện bọc thép mới để nâng cao khả năng bảo vệ trên thực địa.

Thiếu tướng Alexander Shestakov, người đứng đầu Tổng cục Thiết giáp chính của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong một bài báo trên tờ Krasnaya Zvezda, tất cả các phương tiện bọc thép mới của Nga đều cho phép lắp đặt các yếu tố bảo vệ bổ sung trên chiến trường.

Ông Shestakov nói: “Tất cả các phương tiện bọc thép của Nga được sản xuất từ ​​năm 2021 đều đi kèm với những cải tiến cho phép lắp đặt các bộ phận bảo vệ bổ sung cho các bên và đuôi xe bằng lưới chắn, cũng như lớp giáp bổ sung”.

Nga lắp đặt lớp bảo vệ bổ sung trên các phương tiện bọc thép mới. (Ảnh: Mil.ru)

Vị tướng lưu ý rằng các bộ dụng cụ bảo vệ được sản xuất riêng và cung cấp cho quân đội.

Ông cũng nói thêm rằng đồng thời với sự bão hòa của quân đội với vũ khí hiện đại, việc thống nhất các thiết bị quân sự đang được tiến hành do chúng được bố trí trên các nền tảng cơ sở chung.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, xe bọc thép của Lực lượng vũ trang sau năm 2030 sẽ được bảo vệ tốt hơn

Ngoài ra, các xe tăng triển vọng, xe chiến đấu bộ binh bánh xích, xe bọc thép chở quân đang được phát triển như một phần của công việc phát triển Armata, Thiếu tướng Alexander Shestakov, Cục trưởng Cục Thiết giáp chính của Cục cho biết.

“Các mẫu xe bọc thép quân sự đầy hứa hẹn của Nga, theo khái niệm phát triển cho đến năm 2030 và sau đó, sẽ trở nên thống nhất hơn và tăng cường mức độ bảo vệ nhân viên khỏi vũ khí thông thường”, ông Shestakov tuyên bố.

Ông Shestakov lưu ý rằng các yêu cầu về chiến thuật và kỹ thuật đối với các mẫu xe bọc thép và xe quân sự cho giai đoạn đến năm 2030 và cơ sở lý luận cho khái niệm phát triển chúng sau năm 2030 hiện đang được nghiên cứu.

“Khi phát triển thiết bị mới, người ta chú ý nhiều đến việc tăng mức độ bảo vệ nhân viên khỏi các yếu tố gây sát thương của vũ khí thông thường, thống nhất các thành phần và tổ hợp chính, đảm bảo thiết kế mô-đun, giúp tạo ra nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự dựa trên các họ này và mở ra khả năng hiện đại hóa gần như không giới hạn”, vị tướng nói.

Cũng theo ông Shestakov, các xe tăng triển vọng, xe chiến đấu bộ binh bánh xích, xe bọc thép chở quân đang được phát triển như một phần của các dự án phát triển Armata, Kurganets-25 và Boomerang. Sau khi hoàn thành, không chỉ các phương tiện chiến đấu mới sẽ được tạo ra mà còn cả các nền tảng (khung gầm cơ sở) cho các loại vũ khí, thiết bị quân sự và đặc biệt của các loại và loại quân trong tương lai.

Hạ Thảo (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.