Netizen 'chuyền tay' cách thanh nhiệt, giải độc cơ thể thời giãn cách

“Nóng trong người", “nóng gan”, tâm trạng bứt rứt, khó chịu là tình trạng nhiều người trẻ gặp phải khi sử dụng nhiều đồ ăn nhanh trong lúc giãn cách. Trên mạng xã hội, giới trẻ đã nhanh chóng “chuyền tay” cách thanh nhiệt, giải độc cơ thể.

Với những người trẻ theo lối sống ‘healthy & balance’, thực phẩm hàng ngày của họ là các loại ngũ cốc, trái cây, rau quả. Thói quen của họ là luyện tập yoga, chạy bộ, đạp xe hay một môn thể thao nào khác để chăm sóc sức khỏe, giải độc cơ thể, cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên, giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng tới lối sống này của nhiều người trẻ.

Mai Kiều Anh, sinh viên năm 2 tại TP.HCM cho biết: “Cũng như mọi người, mình dự trữ khá nhiều đồ ăn nhanh vì không có nhiều chi phí để mua thực phẩm tươi sống, rau quả trong lúc này. Khoảng 1 tuần nay mình thấy người luôn trong tình trạng bứt rứt, nóng trong có lẽ vì dùng nhiều thức ăn nhanh”.

{keywords}
Người trẻ đang “chuyển tay” nhau những thức uống tốt cho sức khỏe để thanh nhiệt, giải độc cơ thể trong lúc giãn cách.

Quy định giãn cách khiến rau quả, thực phẩm tươi sống phân phối khó khăn hơn so với bình thường, các hoạt động luyện tập thể thao ngoài trời đều tạm dừng. Thức ăn nhanh được mọi người dự trữ và sử dụng nhiều hơn dẫn đến tình trạng “nóng trong người”, nhất là với giới trẻ như sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng.

Tuy nhiên với người trẻ, họ luôn tìm ra cách để thích nghi với những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. “Mấy ngày nay, mình được bạn bè chỉ cho cách thanh nhiệt, giải độc cơ thể bằng Trà Dr Thanh. Mình đã order mấy thùng để uống thay cho nước lọc, vừa giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể lại tiết kiệm hơn trong lúc khó khăn này”, Kiều Anh cho biết.

{keywords}
Trà Dr Thanh được dự trữ tại nhà.

Với người trẻ, năng lượng và tinh thần tích cực là điều luôn sẵn có dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trước tình trạng “nóng trong người” vì ảnh hưởng của dịch bệnh, của đồ ăn cay nóng, giới trẻ đang”‘chuyền tay” nhau những cách để thanh nhiệt, giải độc cơ thể vừa tiện lợi vừa dễ dàng bảo vệ sức khỏe.

Yến Linh, một iGen chia sẻ: “Nhờ mạng xã hội mà Linh nhớ lại câu nói quen thuộc ngày nào là “Nóng trong người đã có Trà Dr Thanh”. Sinh viên như Linh và nhóm bạn thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh cho tiện nên giờ có nóng trong người thế nào thì cũng không còn sợ xấu, sợ mụn nữa”.

{keywords}
Thức uống tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể này cũng được “chuyền” tới các khu cách ly trên toàn quốc trong thời gian vừa qua.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể mỗi ngày bằng thức uống giải khát có nguồn gốc tự nhiên như Trà Dr Thanh, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn giúp thanh lọc “độc tố cảm xúc” khi mỗi ngày chúng ta tiếp cận với rất nhiều thông tin khác nhau về dịch bệnh, cho chúng ta một tinh thần nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ những thông tin tích cực, “chuyền tay nhau” những cách để chăm sóc sức khỏe đang là những trào lưu mới được hàng trăm ngàn người trẻ hưởng ứng và lan tỏa trên mạng xã hội. Nó thể hiện chất riêng của người trẻ và tinh thần lạc quan, luôn cố gắng tìm ra những cách hữu ích cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống.

{keywords}
Đội ngũ y bác sỹ đang “Chuyền Dr Thanh” đến các bệnh viện, khu cách ly y tế.

Trong thời gian vừa qua, hàng trăm ngàn sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh còn được “Chuyền” đến các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly do quân đội quản lý trên khắp các tỉnh thành từ Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ,… để phục vụ đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và những người trong khu cách ly.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc, cho cơ thể luôn tươi mát mỗi ngày. Thức uống tốt cho sức khỏe này dễ dàng được mua tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc hoặc đặt hàng trên các trang thương mại điện tử như: https://shopee.vn/search?keyword=tr%C3%A0%20dr%20thanh hoặc https://www.lazada.vn/catalog/?q=tr%C3%A0+thanh+nhi%E1%BB%87t+dr+thanh&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4n.searchlist.search.go.133e2818quz6s2

Anh Thư

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !