Nắng nóng, thợ điều hòa treo mình "đánh đu tính mạng" giữa tầng cao kiếm bạc triệu mỗi ngày

Nắng nóng đầu hè đem lại cho thợ sửa chữa điều hoà cơ hội kiếm tiền triệu mỗi ngày nhưng nguy hiểm rình rập, thường xuyên treo mình lơ lửng giữa tầng cao, nếu xảy ra sai sót như điện giật, trượt chân có thể phải đổi cả tính mạng

Sau khi gọi điện tới cả chục cơ sở, chị Loan (Cầu Giấy, Hà Nội) mới tìm được thợ nhận bảo dưỡng điều hoà cho gia đình.

“Các nơi đều báo không có thợ, không thể bảo dưỡng, sửa chữa ngay trong ngày. May quá vẫn còn một nơi nhận nhưng họ hẹn 8h tối mới có thể qua được”, chị Loan cho hay.

Tương tự, anh Công Đạt (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, tuần trước bật điều hoà nhưng không thấy lạnh, anh gọi thợ đến sửa chữa nhưng phải chờ mất gần cả tuần mới sửa xong.

“Thợ qua kêu điều khiển bị hỏng phải đem về để sửa. Tôi gọi điện giục liên tục nhưng phải mất 4 ngày sau họ mới qua. Sau đó thợ báo thêm điều hòa không mát là do lâu không vệ sinh và cần bơm thêm ga, tổng cộng hết 800 nghìn đồng. Sửa điều hoà đúng lúc dịp cao điểm nên mình cũng đành chấp nhận chờ đợi, giá cao hơn ngày thường. Rút kinh nghiệm năm sau báo thợ đến bảo dưỡng từ đầu mùa”, anh Đạt nói.

{keywords}
Nắng nóng, thợ điều hoà có thể kiếm từ 2-5 triệu đồng/ngày. Ảnh Hà An

Anh Tuyến, chủ một cửa hàng điện lạnh ở Cổ Nhuế (Hà Nội) cho biết, mỗi ngày anh nhận được cả trăm cuộc điện thoại gọi đến để lắp đặt, bảo dưỡng điều hoà. Cơ sở anh có hơn chục nhân viên nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách.

So với ngày thường, lắp đặt điều hoà trong những ngày nắng nóng vất vả hơn, tiền công cũng cao hơn một chút. Hiện tại phí lắp điều hoà khoảng 250-350.000 đồng/máy; tháo dỡ điều hoà 200.000 đồng/máy; vệ sinh 150.000-200.000 đồng/máy, thay ga 600.000 đồng...

Không chỉ tại các cơ sở điện lạnh, nhiều khách hàng mua điều hoà tại các siêu thị cũng phải chờ đợi mới có thợ đến lắp đặt.

Nhân viên siêu thị Điện máy Xanh cho biết, khách hàng mua điều hoà được miễn phí lắp đặt, song do nhu cầu tăng cao nên thông thường khách phải chờ khoảng 1-2 ngày. Bên cạnh đó, có nhiều sản phẩm điều hoà đang “cháy” hàng thì khách có thể phải chờ cả tuần.

Anh Thanh Hải- một thợ điều hoà tại Hà Nội cho biết, từ đầu hè đến giờ hầu như ngày nào anh cũng rời nhà vào lúc 7h sáng và 10h tối mới bắt đầu về vì quá nhiều việc.

“Năm nào cũng vậy, cứ bước vào nắng nóng là nhu cầu lắp mới, bảo dưỡng, sửa chữa điều hoà của khách tăng cao, làm không hết việc. Tôi làm liên tục từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Nghề này mang tính thời vụ, cả năm chỉ được vài tháng có thu nhập cao nên cũng cố gắng để cày cuốc. Hè năm ngoái, tháng cao nhất tôi kiếm được 30 triệu đồng”, anh Hải nói.

Anh Hải khoe: “Cả ngày hôm nay, sau khi trừ đi chi phí, tôi được 2,5 triệu đồng. Đây là mức bình thường vì cách đây mấy hôm tôi còn được 5 triệu đồng/ngày”.

Theo anh Hải, các thợ sẽ được cơ sở phân chia, giao địa bàn để tiết kiệm thời gian di chuyển. Vì thế mà một ngày anh mới có thể lắp đặt, sửa được nhiều như vậy. Ngoài tiền công còn có tiền chênh vật liệu, chẳng hạn như giá đỡ, khách tự đi mua thì 80.000-90.000 đồng, còn mua qua thợ thì 100.000 đồng; tiền ống đồng là 180.000 đồng... Ngoài ra, có những gia đình, thấy thợ làm việc vất vả sẵn sàng bồi dưỡng thêm 200.000-300.000 đồng.

Cũng làm nghề lắp đặt, sửa chữa điều hoà, anh Dũng (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, với thợ điều hoà thì thời tiết càng nắng nóng việc càng nhiều, trung bình mỗi ngày có thể kiếm được 2-3 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, phải những ai trong nghề mới hiểu được công việc này nhọc nhằn, vất vả và nguy hiểm như thế nào.

Trời nắng nóng, mọi người ngồi trong nhà bật quạt còn thấy nóng, trong khi thợ điều hoà thì chủ yếu là làm việc ngoài trời, mồ hôi lúc nào cũng như tắm, nắng cháy rát mặt.

“Nguy hiểm nhất là thường xuyên phải treo mình lơ lửng giữa tầng cao để lắp đặt, sữa chữa, vì vậy nếu để xảy ra sai sót như điện giật, trượt chân thì chúng tôi có thể phải đánh đổi cả tính mạng”, anh Dũng cho hay.

Hà An  

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.