Mỹ cáo buộc nhóm ủng hộ Ukraine phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc

Tin tình báo mới mà các quan chức Mỹ vừa xem xét cho thấy, một nhóm ủng hộ Ukraine đã tấn công đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc nối từ Nga sang châu Âu hồi tháng 9/2022.
Bọt khí nổi lên khi đường ống dẫn bị rò rỉ. Ảnh: Reuters

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên trên cho biết, không có bằng chứng nào về việc Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky hay các quan chức Ukraine khác đứng sau vụ tấn công đường ống, khiến khí tự nhiên phun ra biển Baltic. 

Theo các quan chức Mỹ, những kẻ phá hoại có khả năng là người Ukraine hoặc người Nga và cũng có thể là sự kết hợp của cả hai. Tuy nhiên, không có công dân Mỹ hay Anh nào có liên quan tới vụ việc. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cho thấy các quan chức Chính phủ Ukraine dính líu trực tiếp tới vụ tấn công. 

Các quan chức Mỹ cũng không cho biết ai đã chỉ thị hoặc trả tiền cho hành động phá hoại đó, và rằng vụ tấn công có thể do một lực lượng được ủy nhiệm có liên quan tới chính phủ hoặc lực lượng an ninh Ukraine tiến hành.

Những quả bom làm hư hại ba trong số 4 đường ống dẫn khí ở dưới đáy biển Baltic rất có thể được những thợ lặn có kinh nghiệm gài. Các thợ lặn này dường như không làm việc cho quân đội hay lực lượng tình báo, song trong quá khứ có thể được huấn luyện chính quy. 

Theo nguồn tin giấu tên này, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trợ lý hàng đầu của ông không phê duyệt việc tấn công đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc và Mỹ không có liên quan tới vụ nổ ở đường ống.

Tuyên bố này đã trực tiếp giải đáp cho thông tin mà nhà báo điều tra Seymour Hersh đưa ra vào tháng trước, khi đó nhà báo này cáo buộc Mỹ ra lệnh đánh bom và gài chất nổ vào đường ống dẫn. 

Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc diễn ra 5 tuần sau vụ đánh bom xe ở Moscow khiến nhà báo Darya Dugina thiệt mạng. Các điệp viên ẩn danh của Mỹ trước đó cho biết, họ tin rằng các đối tượng trong Chính phủ Ukraine, không phải là ông Zelensky, đã ra tay song không nêu tên bất cứ ai. Kiev đã bác bỏ thông tin họ có liên quan tới vụ đánh bom xe. 

Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc xảy ra sau khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã kéo dài 7 tháng. Vụ việc xảy ra ở vùng đặc khu kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch tại biển Baltic. Cả hai quốc gia này đều kết luận vụ nổ xảy ra là cố ý, nhưng không nói ai phải chịu trách nhiệm.

Mỹ và NATO gọi vụ tấn công đường ống dẫn này là "một hành động phá hoại", trong khi Nga đổ lỗi cho phương Tây và kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập. Tuy nhiên, không bên nào đưa ra được bằng chứng. 

Ngày 7/3, Đức cho biết đã nắm được thông tin về bài báo của tờ The New York Times song cuộc điều tra của riêng họ chưa kết thúc. Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Thụy Điển đều từ chối bình luận về thông tin mà tờ báo đưa ra. 

Hoài Linh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !