Sau một thời gian mắt đỏ, đau chói bà H. tưởng mình bị đau mắt đỏ nên đã tìm đến thấy lang nhờ "thổi gừng" vào mắt. Kết quả, bà bị hỏng một bên mắt vì viêm giác mạc kéo dài.
Bác sĩ Thủy và bệnh nhân bị hỏng mắt do thổi gừng.
Hỏng mắt vì thổi gừng
Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị H. 64 tuổi, trú tại Nho Quan, Ninh Bình khi bà đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Cầm quyển sổ khám bệnh trên tay, bà H. khẽ lấy tay dụi vào bên mắt phải của mình khi chứng cộm mắt khiến nước mắt cứ trào ra ngoài. Bà H. bắt đầu kể về câu chuyện đi thổi gừng vào mắt của mình.
Tháng 8 năm ngoái, khi dịch đau mắt đỏ đang vào mùa, bà H. cũng có triệu chứng đỏ, nhức, cảm giác bụi trong mắt khiến bà dụi mắt nhiều hơn. Bà H. tưởng mình đau mắt đỏ nên bà tự mua thuốc về điều trị.
Kết quả không tiến triển, bà được người thân giới thiệu chữa đau mắt đỏ bằng biện pháp dân gian. Bà H. đến nhà thấy lang để thổi gừng vào mắt. Thầy lang đã cầm củ gừng rồi lấy miệng thổi mạnh vào mắt bà H, họ tin rằng với những câu phù phép và tác dụng của gừng sẽ giúp bà khỏi được bệnh.
Mỗi ngày, bà vào nhà thấy lang thổi một lần. Tuy nhiên, theo dõi bệnh, bà H. bảo càng ngày, triệu chứng mắt nhức càng tăng, viền đỏ quanh mắt cũng không hết. Điều lạ, bà H. chỉ bị một mắt phải. Nhưng bà không đi viện mà kiên trì đi thổi gừng. Theo kinh nghiệm dân gian, để thổi gừng chữa đau mắt lâu thì cần làm đủ 49 ngày. Nhưng chưa đủ 49 ngày thì mắt bà càng lúc càng mờ.
Lúc này, con bà mới đưa bà ra Bệnh viện Mắt trung ương khám. Khi bác sĩ thông báo bà bị viêm loét giác mạc nặng không thể phục hồi, bà H. chỉ còn biết trách mình không có kiến thức y khoa. Giác mạc của bà H. bị viêm nặng, trắng xóa quanh mắt. Để nhìn được, bà H. sẽ phải thay giác mạc.
Nhiều tháng nay bà H. vẫn phải ra viện khám và lấy thuốc về nhà uống. Khi bịt một con mắt lại, bà H. bảo "Tôi chỉ thấy lờ mờ. Mình có biết bệnh lại nguy hiểm như thế đâu".
Loét mắt vì khuẩn lậu cầu
Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Văn R. trú tại Thái Bình, đang là bệnh nhân điều trị tại Khoa Khám bệnh và điều trị Ngoại trú Bệnh viện Mắt Trung ương, cũng tương tự.
Ông R. có triệu chứng như người đau mắt đỏ vào mùa dịch năm 2013. Ông R. tự đi mua thuốc về chữa nhưng bệnh không có tiến triển. Nhiều lần, thuốc nhỏ xong mắt vẫn đau, chói. Ông dùng biện pháp dân gian xông lá trầu không lên mắt.
Ông R. chủ quan kiên trì xông trầu không và nhỏ nước muối. Khi ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khám, bác sĩ cho rằng ông bị hỏng giác mạc và giới thiệu lên tuyến trên khám và điều trị.
Khi đến bệnh viện, ông R. đã rơi vào tình trạng loét giác mạc do khuẩn lậu cầu. Các bác sĩ không thể cứu vãn nổi vì bệnh đã ở giai đoạn quá muộn. Một con mắt phải bỏ đi, bên mắt còn lại tuy cứu được nhưng cũng để lại sẹo ở giác mạc.
Mắt là một bộ phận dễ tổn thương nhất trên cơ thể, bất kỳ một tác động nào đến mắt cũng có thể dẫn đến mù lòa. Nhưng rất nhiều người dân, nhất là ở vùng nông thôn, thường chủ quan, cẩu thả trong chăm sóc, phòng ngừa các bệnh về mắt. Khi bị bệnh, nhiều người có thói quen tự ý chữa trị theo vô số cách ngẫu hứng, chẳng giống ai.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Thủy - Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết những bệnh nhân này thường mắc sai lầm như thấy mắt có các dấu hiệu bị xốn, bụi vào mắt là tự đi mua thuốc về nhỏ.
Một số người khi có vấn đề về mắt thì thường tìm cách chữa trị theo thói quen của dân gian là xông lá trầu, một số người khác lại chữa bệnh bằng cách đắp lá nha đam.
Người dân nhiều khi có tâm lý thấy hàng xóm, người quen dùng thuốc này chữa khỏi một triệu chứng bệnh giống mình thì tự ý mua loại thuốc giống như vậy để điều trị, không cần biết mình bị bệnh gì.
Có người khi mắc bệnh về mắt thì tự lên tìm hiểu trên mạng, google rồi tự ý đi mua thuốc về chữa trị… Những thói quen này có thể gây nên tình trạng viêm loét giác mạc nặng. Những bệnh nhân có thể bị giảm thị lực vĩnh viễn, để lại sẹo trên giác mạc, hoặc tệ hơn là bị hỏng luôn con mắt.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.