Mobifone đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 7300 tỷ đồng

Mobifone đặt mục tiêu đến hết năm 2015 tổng doanh thu đạt 36.440 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 7300 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2015, tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III và triển khai kế hoạch Quý IV năm 2015. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã đến tham dự. 

Mobifone đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 7300 tỷ đồng - ảnh 1

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Mobifone phát biểu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu của Mobifone đạt 74,85% kế hoạch năm, tăng 8,29% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận đạt 77,67% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 38,12%. Mobifone đã phát triển được gần 11 triệu thuê bao mới, đạt 94,7% kế hoạch năm. Mobifone hiện đang chiếm 26,71% thị phần điện thoại di động.
 
Mobifone đặt mục tiêu đến hết năm 2015 tổng doanh thu đạt 36.440 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 7300 tỷ đồng.
 
Về công tác tái cơ cấu và quản trị bộ máy, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1524 ngày 14/9/2015 ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty. Và mới đây Tổng Công ty Mobifone đã được Thủ tướng công nhận là Tổng Công ty đặc biệt.
 
Cũng theo ông Lê Nam Trà, về cơ bản Mobifone đã hoàn thiện bộ máy theo mô hình Tổng Công ty và đang “đẩy nhanh tiến độ” “xác định giá trị doanh nghiệp” tại thời điểm 30/6/2015.
 
Cũng tại Hội nghị, ông Cao Duy Hải - Tổng Giám đốc Mobifone đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động; xem xét phê duyệt việc chuyển đổi từ phương án tự đầu tư sang đi thuê đối với các dự án cáp quang cũng như sớm cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ 4G LTE.
 
Tổng Giám đốc Mobifone cũng kiến nghị Bộ TT&TT cấp thêm 4 triệu đầu số 089 (6,7,8,9) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vì hiện nay hiệu suất sử dụng kho số của nhà mạng này đã đạt ngưỡng quy định (trên 75%).
 
Trả lời đề xuất của Mobifone về giấy phép thiết lập mạng viễn thông di động, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết: Hiện nay, đối với các giấy phép thiết lập mạng viễn thông đã hết hạn, các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ đang có hai quan điểm: Một là cấp mới, hai là gia hạn. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay chưa phải thời điểm phù hợp để cấp mới lại toàn bộ giấy phép vì cấp phép mới hoàn toàn sẽ mang lại những nghĩa vụ lớn cho các nhà mạng. Dự kiến đến năm 2024, tất cả các giấy phép viễn thông của nhà mạng đều hết hạn và sẽ được cấp phép mới. Vì vậy, đối với đề xuất của Mobifone, Bộ sẽ xem xét gia hạn giấy phép cho nhà mạng này theo quan điểm “đồng bộ hóa lại thị trường”.
 
Liên quan đến cấp phép dịch vụ 4G LTE, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết dự kiến Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chính thức cấp phép triển khai dịch vụ 4G LTE vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý để phát triển dịch vụ 4G các doanh nghiệp viễn thông cần phải đầu tư rất lớn. Vì vậy, bài toán đặt ra ở đây là: Đầu tư kinh doanh dịch vụ gì trên mạng 4G? Kết hợp 2G, 3G, 4G như thế nào?
 
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2020, theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính dự kiến sẽ quy định mức đóng góp của mỗi nhà mạng cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích là 1,5% doanh thu thực. Quy định này khi phát sinh hiệu lực sẽ tác động không nhỏ đến kế hoạch doanh thu của các nhà mạng nói chung và Mobifone nói riêng. Vì vậy, Mobifone cần có giải pháp tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như đẩy nhanh việc xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Mobifone thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. Thứ trưởng yêu cầu Mobifone tiếp tục thắt chặt quản lý thuê bao trả trước, rà soát lại quy trình phân phối SIM, thẻ nạp tiền, quy trình tính cước khách hàng để hạn chế đến mức tối đa sai sót. Thứ trưởng cũng yêu cầu Mobifone tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa theo đúng lộ trình mà Thủ tướng đã phê duyệt.

Nguồn Mic

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.