MIKGroup “bắt tay” cùng F1: Kích cầu du lịch Việt Nam sau đại dịch

Giữa lúc thị trường du lịch trong nước đang “tụt dốc” do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì giải đua F1 Vietnam Grand Prix với sự đồng hành của MIKGroup được dự đoán sẽ là “chiếc phao cứu sinh” giúp ngành du lịch Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa giải đua Công thức 1 năm 2020 diễn ra tại Việt Nam sẽ chính thức được khởi tranh, chặng đua tại Mỹ Đình vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Đây là thông tin tích cực đối với các tín đồ đam mê môn thể thao tốc độ đang chờ đợi chặng đua mới nhất thuộc giải vô địch đua xe F1 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. 

Sau gần 1 năm thi công tính từ tháng 3/2019, công trình đường đua F1 tại Hà Nội đã hoàn thiện 95%.

Theo khảo sát thực tế, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị, xây dựng cơ sở vật chất cho F1 Vietnam Grand Prix đã hoàn thành 95% các hạng mục. Dự kiến, tất cả sẽ bàn giao cho FIA vào tháng 3/2020 theo đúng tiến độ, sẵn sàng cho giải đua lớn nhất thế giới, lần đầu được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 3/4 đến 5/4/2020.

“Phao cứu sinh” từ thỏa thuận hợp tác du lịch 

Sự háo hức cho lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng đua F1 là điều không cần bàn cãi. Đặc biệt, sự kiện tầm cỡ như F1 sẽ là cách nhanh nhất để phục hồi ngành du lịch vốn thiệt hại nặng nề do lượng khách hủy tour đến Việt Nam ngày càng nhiều vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Đánh giá giải đua F1 là cơ hội vàng để quảng bá du lịch nước ta đến với bạn bè quốc tế, vừa qua, ngày 21/2, Tổng cục Du lịch Việt Nam và đơn vị đăng cai – Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025 nhằm xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam và chặng đua công thức 1 Hà Nội tới thế giới. 

Sau thỏa thuận hợp tác, Vietnam Grand Prix sẽ tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam do Tổng cục chủ trì với tư cách doanh nghiệp tại các hội chợ quốc tế, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Đây chính là một phần trong trong chiến lược thúc đẩy sự phát triển môn thể thao đua xe hấp dẫn nhất hành tinh, thông qua đó quảng bá Việt Nam như điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch năm châu.

Sự kiện Việt Nam chính thức là nước thứ 22 trên thế giới đăng cai giải đua F1 được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn hóa du lịch, thể thao nổi bật trong năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Đó cũng là đòn bẩy quan trọng tạo đà cho thị trường du lịch Việt Nam “cất cánh” sau cơn khủng hoảng do dịch bệnh kéo dài ở nhiều nước trên thế giới. Không chỉ ghi danh Việt Nam trên bản đồ các môn thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu, chặng đua F1 Vietnam Grand Prix với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, hứa hẹn sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của dân tộc cũng như lan tỏa các giá trị này tới bạn bè thế giới. 

Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo nên những công trình đẳng cấp và chất lượng vượt trội, đồng thời xây dựng nên một thương hiệu Việt bền vững, có uy tín trong khu vực và quốc tế, MIKGroup và VGPC có chung tầm nhìn khi chung tay quảng bá hình ảnh  một Việt Nam hiện đại, phát triển và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến qua chặng đua F1 Việt Nam.

MIKGroup là chủ đầu tư duy nhất sở hữu dự án có view trực diện đường đua F1.

Được biết, mùa giải 2020 sẽ bao gồm 22 chặng đua, nhiều nhất trong lịch sử F1. Chặng đua tại Hà Nội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt tham dự, gồm người hâm mộ theo dõi giải đua, du khách trong và ngoài nước, nhiều cơ quan báo chí trên toàn thế giới đến đưa tin.

Đồng hành cùng F1 Việt Nam trong suốt mọi hoạt động của mùa giải 2020, MIKGroup là doanh nghiệp được ghi dấu với riêng một khán đài trong đường đua F1 có tên “Huế - Matrix One”, dự án nằm ngay tại khúc cua 6, 7, 8 và 9, sở hữu tầm view trực diện đường đua F1.


Phương Dung

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?