MC Thanh Bạch: 'Người hại không chết, trời hại mới chết'

Trong một sự kiện, MC Thanh Bạch xuất hiện rạng rỡ và lần đầu nói về những ồn ào đời tư trong suốt tháng qua.
Mới đây, Thanh Bạch có mặt tại một sự kiện và lần đầu lên tiếng về những ồn ào đời tư thời gian qua.
 

Trả lời kênh Youtube Bí Mật Vbiz, Thanh Bạch nói: "Người nổi tiếng mà không có sóng gió thị phi mới là chuyện lạ. Dân gian có câu: "Càng cao danh vọng, càng dày gian nan". Tất cả điều đó là quy luật tất yếu mà chúng ta phải hiểu. Khi sóng gió lớn, chúng ta càng cần vững tay lái. Vàng thật thì không sợ lửa. Người hại không chết, Trời hại mới chết!

Sống làm sao mà để Trời hại thì lúc ấy có tài giỏi đến mấy cũng bằng không. Vì vậy, với tất cả điều đó, cái gì mình có lỗi thì mình ăn năn, sám hối. Cái gì mình không làm thì thời gian sẽ trả lời, không việc gì phải vội vàng. Hãy xem đó là động lực để tiếp tục làm việc, sáng tạo tích cực hơn".

MC Thanh Bạch và Xuân Hương thuở còn bên nhau.

Về lý do không phản hồi trong thời điểm đó, Thanh Bạch nói mình học theo ứng xử của người đi trước. Anh kể nhiều người đi trước sống rất kín đáo, gặp chuyện gì cũng im lặng, có khi con cái khôn lớn hết mới dám sống cho mình.

"Hồi xưa, chuyện Thị Mầu ầm ĩ khiến chùa hoang lạnh, dân chúng không còn lên chùa cúng bái nữa nhà sư vẫn làm thinh đấy thôi. Đến khi thằng bé 6 tuổi, gia đình mới lên chùa xin con về thì nhận lại hai từ "Thế à?".

"Thế à?" là một bài học đã lưu truyền trong dân gian, chẳng qua tôi học theo lối ứng xử của người xưa thôi.

Trong một giai đoạn nào đó, sự đúng sai trên hành tinh này đều không còn ý nghĩa. Người cổ tin Trái Đất vuông, nhưng bây giờ chúng ta mới biết Trái Đất tròn. Người cổ không sai, họ rất đúng với niềm tin và trình độ của họ lúc đó.

Đúng hay sai chỉ tùy thuộc vào thời điểm và góc nhìn. Mọi thứ sẽ đi theo sự phát triển của xã hội. Đừng hỏi tại sao người Việt thế này, người Nhật thế kia, môi trường sống quyết định con người", Thanh Bạch nói.

"Tự truyện" 12 kỳ về bi kịch hôn nhân của Xuân Hương gây sốc dư luận thời gian qua.

Thanh Bạch và Xuân Hương ly hôn năm 2006. Cả hai có một người con chung tên Lê Thanh Tú.

Hồi tháng 9/2019, chương trình "8 lạng nửa cân" với sự tham gia của Thanh Bạch đã lên sóng và gây xôn xao dư luận. Trong chương trình, MC tiết lộ lý do ly hôn Xuân Hương với những dẫn chứng về "hormon", sự thiếu lãng mạn hay việc cả hai đều không chịu thay đổi.

Ngay sau đó, Xuân Hương "ăn miếng trả miếng" khi đăng đến... 12 kỳ bài viết dạng tự truyện, lấy tiêu đề "Vì thiếu lãng mạn nên tình ta tan vỡ". Qua 12 kỳ, hình ảnh MC Thanh Bạch hiện lên không mấy đẹp đẽ. Kèm mỗi tố cáo là những "bằng chứng" như thư từ, giấy viết tay và ảnh chụp mà Xuân Hương còn lưu giữ sau nhiều năm.

Suốt thời gian đó, Thanh Bạch bị chỉ trích, bôi nhọ danh dự rất nhiều. Đáp lại, anh hoàn toàn im lặng, sinh hoạt mạng xã hội như bình thường và thỉnh thoảng xuất hiện ở một số chương trình. 

Cẩm Lan/VNN
Từ khóa: Thanh Bạch MC Thanh Bạch

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !