Mắc bệnh dị ứng với nước: Cô gái đối diện với nhiều tình huống éo le

Khi còn là một cô bé, Alexandra Allen luôn mơ ước trở thành nhà nghiên cứu sinh vật biển và sống ngoài đại dương trên chiếc thuyền buồm lớn.

Nhưng chứng bệnh lạ dị ứng với nước khiến ước mơ kia sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Alexandra Allen 17 tuổi, sống ở Mapleton, Utah, Mỹ bắt đầu phát hiện chứng dị ứng nước khi cô 12 tuổi, trong chuyến du lịch cùng gia đình, sau khi bơi lội thoải thích trong bể bơi khách sạn, tối về toàn thân Allen bị ngứa, nổi phát ban đỏ rực.

Cô gái chia sẻ: “Tôi vô cùng thất vọng, ngồi khóc suốt trong nhà tắm cho đến khi mẹ phát hiện ra và đến dỗ dành tôi”.

Mắc bệnh dị ứng với nước: Cô gái đối diện với nhiều tình huống éo le - ảnh 1

Alexandra Allen 17 tuổi, sống ở Mapleton, Utah, Mỹ bắt đầu phát hiện chứng dị ứng nước khi cô 12 tuổi

Ban đầu, cô hi vọng đó chỉ là dị ứng clo trong nước ở bể bơi hay vi khuẩn nào đó, nên sau đó cô thử bơi ở một hồ nước thật sạch, tuy nhiên tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Khi Allen 15 tuổi, cô đến trung tâm y tế để thực hiện các cuộc thử nghiệm xác định dị ứng gì. Các bác sĩ chuẩn đoán cô bị dị ứng nước.

Bác sĩ da liễu Barney J. Kenet ở Trung tâm y tế Cornell nói: “Dị ứng nước rất hiếm gặp. Chỉ có khoảng 50 trường hợp được ghi nhận trong lịch sử y học”.

Bản thân bác sĩ cũng mới chỉ nghe đến trong những giáo trình sách y học, chưa từng điều trị hay gặp bất cứ bệnh nhân nào.

Số trường hợp mắc bệnh như cô trên thế giới là rất hiếm và không ai hiểu cơ chế gây bệnh là như thế nào. Chứng bệnh này tên là aquagenic urticaria, khiến người bệnh nổi mẩn ngứa, phồng rộp, đau rát toàn thân mỗi khi tiếp xúc với nước, mưa, tuyết, kể cả khi đổ mồ hôi.

Bệnh thường gặp ở phụ nữ hơn nam giới, thường xuất hiện lần đầu trong giai đoạn dậy thì.

Bác sĩ Kenet cho biết đến nay, y khoa vẫn chưa có bất kỳ lý giải thỏa đáng nào về chứng dị ứng này. Có lý thuyết cho rằng do tuyến mồ hôi tiết ra một thứ chất lạ gây ra các phản ứng dị ứng. Hoặc có thể do hệ miễn dịch sản xuất ra kháng thể hấp thụ trong da, bị hòa tan trong nước và gây ra dị ứng.

Theo các bác sĩ cách chữa căn bệnh lạ này là hạn chế tiếp xúc với nước, nhưng đó là cả một thách thức với bệnh nhân. Alexandra không được đi bơi. Cô ăn chay để hạn chế tiết chất dầu trên da, hạn chế sự tiết mồ hôi và chỉ tắm sơ qua khoảng 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Khí hậu ẩm ướt cũng khiến cô dị ứng.

Cô chia sẻ bác sĩ dự đoán tình trạng sẽ ngày càng nặng thêm. Thậm chí, sau này, uống nước cũng là một thách thức với cô gái. Tuy nhiên, Allen vẫn khá lạc quan, cố gắng vươn lên vượt qua hoàn cảnh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang tin Yahoo News của Yahoo. Các tin bài của Yahoo News thường có nguồn từ các hãng tin lớn như AP, Reuters, Fox News, ABC News… 

Hoàng Dung (lược dịch)

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !