Mắc bệnh dị ứng hiếm gặp, chàng trai không dám 'yêu' bạn gái

Sau nhiều lần thăm khám, chàng trai trẻ không dám ngủ cùng bạn gái một thời gian dài mới được chẩn đoán bị mắc bệnh dị ứng vô cùng hiếm gặp.

Chàng trai (27 tuổi) ở Mỹ bị gọi là “người đàn ông bất hạnh nhất thế giới” do mắc phải chứng bệnh hiếm gặp khiến người này trải qua các triệu chứng như bị cúm mỗi lần đạt cực khoái. 

Theo Oddity Central, trường hợp đặc biệt của nam bệnh nhân đã được ghi nhận trên tạp chí y khoa Urology Case Reports. Theo đó, một nhóm bác sĩ đã giúp chàng trai thành công điều trị căn bệnh hiếm gặp bằng cách dùng thuốc kháng histamin. 

Căn bệnh dị ứng hiếm gặp khiến chàng trai trẻ không dám yêu đương một thời gian dài. (Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học mô tả căn bệnh lạ của chàng trai là dị ứng hoặc bệnh tự miễn để mô tả việc bệnh nhân bị dị ứng với chính tinh trùng của mình và dẫn tới các triệu chứng giống như mắc cúm gồm sốt, ho, chảy nước mũi, hắt hơi, yếu cơ và thậm chí gây ảnh hưởng tới khả năng tập trung, ghi nhớ và nói. 

Do gặp phải nhiều triệu chứng khó chịu mỗi lần lên đỉnh, chàng trai đã chủ động không ngủ cùng bạn gái suốt một thời gian dài. 

Theo các nhà khoa học, thế giới đã phát hiện được gần 60 trường hợp giống như nam bệnh nhân người Mỹ. Họ gọi đây là hội chứng dị ứng với cực khoái (POIS). Trên thực tế, chứng bệnh vô cùng hiếm gặp gây ảnh hưởng lớn tới đời sống tình dục của nam giới lại thường bị chẩn đoán nhầm. 

“Nhiều bác sĩ cũng không biết về chứng bệnh này, chứ không chỉ có người dân. Do đó, bệnh nhân có xu hướng bị chẩn đoán nhầm, và nhiều người phải chịu đựng sự khó chịu”, bác sĩ Andrew Shanholtzer tại Trường Y William Beaumont thuộc Đại học Oakland, Mỹ nói. 

Theo ông Shanholtzer, cho tới nay nguyên nhân chính xác dẫn tới bệnh POIS vẫn chưa được tìm ra. Tuy nhiên, khả năng căn bệnh xuất hiện sau lần bị nhiễm trùng hoặc chấn thương tinh hoàn dẫn đến một lượng cực nhỏ tinh trùng đi vào máu, khiến cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch. 

Trong trường hợp của bệnh nhân (27 tuổi), các nhà nghiên cứu cho biết triệu chứng bắt đầu xuất hiện vào năm 18 tuổi. Trong những năm sau đó, bệnh nhân đã từ bỏ chuyện yêu đương, bởi sau mỗi lần xuất tinh lại bị ho, chảy nước mũi, hắt hơi và thậm chí là nổi ban trên các cánh tay. 

Bệnh nhân từng đi thăm khám nhiều bác sĩ từ khoa tiết niệu cho tới bệnh truyền nhiễm, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích chính xác về căn bệnh. Trước đây, bệnh nhân cũng từng được kê đơn uống kháng sinh, nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. 

May mắn sau khi được chấn đoán mắc POIS, bác sĩ Shanholtzer và các cộng sự đã điều trị cho nam bệnh nhân bằng một vài loại thuốc kháng histamin. Họ phát hiện loại thuốc có tên fexofenadine mang tới tác dụng kéo dài và giúp giảm 90% các triệu chứng bệnh của chàng thanh niên. 

Hiện thuốc fexofenadine đang mở ra vọng cải thiện khả năng quan hệ tình dục cho các bệnh nhân bị xem là “những người đàn ông bất hạnh nhất thế giới”. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !