Người phụ nữ nổ súng bắn bạn trai sau khi phát hiện bị ‘cắm sừng’

Phát hiện bị 'cắm sừng', người phụ nữ trong lúc tức giận đã nổ súng bắn vào lưng bạn trai ngay tại nhà.

Người phụ nữ trong lúc ghen tuông và tức giận đã nổ súng bắn vào lưng bạn trai ngay tại căn hộ hai người sinh sống ở Brazil. 

Theo Daily Mail, người nổ súng là cô Diana da Silva (36 tuổi). Sau khi gây án, cô này đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy bắt. 

Trước đó, vào ngày 6/10, trong cơn tức giận, cô Silva đã nổ súng bắn vào lưng người bạn trai (46 tuổi) không được tiết lộ danh tính ngay tại căn hộ sống chung tại thành phố Sao Paulo. 

Đoạn video được camera an ninh quay lại cho thấy người đàn ông đi bộ ra khỏi phòng, và sau đó quay lại đóng cửa. Tuy nhiên, lúc này cô Silva cũng đi theo sau và nổ súng. Người bạn trai ngã xuống nền đất bên cạnh chiếc bàn kính. 

Sau khi nạn nhân gục ngã, cô Silva vẫn liên tục la hét và quát tháo, đồng thời chĩa dao và súng về phía bạn trai. 

Người đàn ông tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy dù phía sau lưng máu chảy nhuốm đỏ sàn nhà.  

Nạn nhân sau đó được chuyển tới cấp cứu ở Bệnh viện Santa Marcelina và tiếp tục được đưa tới Bệnh viện São Cristóvão. Tới ngày 7/10, tình hình sức khỏe của nam nạn nhân đã ổn định. 

Các nhà điều tra thuộc lực lượng Cảnh sát Dân sự đã lấy lời khai của một nhân chứng tại bệnh viện. Theo tờ G1 của Brazil, cô gái đã vô cùng tức giận khi phát hiện người bạn trai có bạn gái mới. 

Còn theo một người hàng xóm nói với UOL Noticias, cặp đôi đã nhiều lần cãi vã và đánh nhau. 

“Họ không có bất cứ giới hạn nào. Chuyện cãi vã có thể xảy ra vào ban ngày và cả ban đêm. Không ai nói chuyện với họ cũng vì vấn đề này”, người hàng xóm cho hay. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành lục soát căn hộ thuộc quyền sở hữu của người bạn trai bị bắn. Tại đây, cảnh sát đã tịch thu được một con dao và khẩu súng. Tuy nhiên, khẩu súng này không được đăng ký sở hữu dưới tên của cô Silva hay người bạn trai. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !