Lực lượng CSGT Đầm Hà xử lý 70 trường hợp vi phạm giao thông

Qua hơn nửa tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng CSGT đã xử lý 70 trường hợp vi phạm, phạt tiền 77,6 triệu đồng; trong đó có 10 trường hợp là thanh thiếu niên.

Ngày 1/12, Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ tăng cường xử lý vi phạm giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2023, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Nhóm thiếu niên vi phạm giao thông bị cơ quan công an xử lý.

Theo cơ quan công an, trước những nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT) và tiềm ẩn tai nạn giao thông từ tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã và đang quyết liệt thực hiện kế hoạch cao điểm nhằm triệt để ngăn ngừa hành vi nguy hiểm này.

Thời gian qua, tại tuyến phố Lê Lương trên địa bàn thị trấn Đầm Hà xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên đi xe mô tô với tốc độ cao, đánh võng, nẹt pô. Điều này gây mất ANTT và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông trên địa bàn.

Nhằm ngăn chặn tình trạng mất TTATGT trên, đồng thời thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đội CSGT-TT đã tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết dứt điểm tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô gây phức tạp về tình hình ANTT.

Qua hơn nửa tháng ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT đã xử lý 70 trường hợp vi phạm, phạt tiền 77,6 triệu đồng; trong đó có 10 trường hợp là thanh thiếu niên.

Điển hình, ngày 28/11, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSGT đã phát hiện một nhóm 09 thanh niên đi trên 04 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ và nẹt pô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã bắt giữ số thanh thiếu niên trên và xử phạt 04 trường hợp trực tiếp điều khiển xe mô tô vi phạm với số tiền 6.450.000đ đồng thời tạm giữ cả 04 xe mô tô trên.

Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, bảo vệ tính mạng của các cháu thanh thiếu niên, cần sự phối hợp từ gia đình trong việc quản lý chặt chẽ, không giao phương tiện cho các em, giáo dục con em về hậu quả của những việc làm thiếu ý thức trên.

Thời gian tới, Công an huyện Đầm Hà sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong tham gia giao thông. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !