Lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ukraine
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ukraine Đặng Văn Chiến cho biết Việt Nam và Ukraine là bạn bè truyền thống, là đối tác tin cậy của nhau trong nhiều năm qua. Trong thời gian ở trong Liên bang Xô Viết, Nhà nước và nhân dân Ukraine đã luôn giúp đỡ, nuôi dưỡng và đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn cán bộ khoa học kỹ thuật. Nhiều người trong số họ đã có nhiều đóng góp tích cực cho việc xây dựng và khôi phục lại đất nước Việt Nam bị tàn phá do chiến tranh.
Ngay sau khi Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Xô Viết, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 23/01/1992 và thường xuyên tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn, trong đó có những đoàn cấp cao nhất.
Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn vô hạn sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả về tinh thần cũng như vật chất mà nhân dân Ukraine đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Sự kiện hai nước ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 25 năm là sự tiếp nối logic của lịch sử, một lần nữa khẳng định ý chí và quyết tâm của lãnh đạo và người dân hai nước tăng cường quan hệ về mọi mặt.
Trong 25 năm qua, quan hệ hai nước đạt được những thành tựu to lớn và được nâng lên tầm quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện. Giao lưu thương mại giữa hai nước đang trong giai đoạn ngày càng phát triển, một số lĩnh vực như nông thủy hải sản, dệt may, sản xuất máy móc, linh kiện, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, du lịch… hứa hẹn sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian tới.
Thương mại song phương đã có sự tăng trưởng tích cực từ năm 2016 đến nay (năm 2016 đạt 264,2 triệu USD, tăng 12%, trong 7 tháng đầu năm 2017 tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước)
Đặc biệt, thành phố Kharcov có một vị trí quan trọng đối với nhân dân Việt Nam. trong những năm chiến tranh ác liệt, từ Kharkov, hàng trăm chuyên gia Ukraine đã sang giúp nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Hàng nghìn nam nữ thanh niên Việt Nam đã đến Kharkov lao động, học tập và nghiên cứu. Họ nhận được những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống hết sức cần thiết cho việc xây dựng lại đất nước vừa ra khỏi chiến tranh.
Kharkov ngày nay được coi là “thủ đô” của người Việt tại Ukraine. Người dân Kharkov đã dành cho cộng đồng người Việt Nam ở đây tình cảm chân thành, sự quan tâm, giúp đỡ hết sức quý báu.
Chính nơi đây đã khơi dậy và hun đúc nên trong họ tình yêu đối với đất nước Ukraine như chính quê hương, và đối với người dân Ukraine như chính người thân yêu của mình.
Hiện tại ở Ukraine có hơn 20 lớp dạy tiếng Việt cho cộng đồng với hơn 400 học sinh. Tại các thành phố lớn có điều kiện về cơ sở vật chất cho lớp học tiếng Việt như Kharcov, Odessa thì việc dạy và học tiếng Việt tương đối thuận lợi.
Tại Kiev, sau một thời gian khó khăn và gián đoạn, nay phong trào dạy và học tiếng Việt được khơi dậy, có sự đầu tư và quan tâm của Đại sứ quán, Hội người Việt Nam thành phố Kiev, các thầy cô giáo bộ môn tiếng Việt của Đại học tổng hợp Taras Shevchenko, lãnh đạo trường Hồ Chí Minh và nhất là của toàn thể bà con cộng đồng.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine Đặng Văn Chiến khẳng định: Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung cam kết luôn chia sẻ và ủng hộ nhân dân Ukraine. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine Đặng Văn Chiến bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ukraine sẽ còn được tiếp tục thắt chặt, tăng cường trong thời gian tới.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Ukraine và Việt Nam đã luôn được Chính phủ và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển, đem lại nhiều thành quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục….