Lật xe khách ở Ninh Bình, 4 người tử vong, 5 người bị thương, tài xế chạy vào đường cấm

Đang lưu thông trên tuyến QL 1A theo hướng Nam-Bắc qua TP Ninh Bình, chiếc xe khách xảy ra va chạm với xe máy rồi lật ngang xuống đường khiến nhiều người thương vong. Bước đầu xác định tài xế chạy quá tốc độ và đi vào đường cấm xe khách.

Sáng 14/6, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ và cấp cứu các nạn nhân bị nạn trong vụ lật xe khách gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại nút giao thông QL 1A đoạn ngã 3 phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

{keywords}
Xe cấp cứu tới hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, lúc gần 0h ngày 14/6, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc đến km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 35H3-9850 khiến chiếc xe khách lật nghiêng bên đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tiến hành đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong, nhiều người khác được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

{keywords}
Chiếc xe khách lật chắn ngang đường.

Trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cho biết: “Xe ô tô khách mang biển số tỉnh Nghệ An chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An lúc rời bến có hơn 30 người. Trước khi xuất bến đều thực hiện đầy đủ thủ tục, hành khách mua vé xe theo quy định. Việc đi trên đường xe có bắt khách thêm không thì Ban quản lý bến xe không nắm được”.

Vị lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm thông tin thêm, sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo bến xe có gọi cho quản lý xe thì được biết xe gặp nạn ở địa phận TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Chiếc xe lật nghiêng phía ghế phụ làm nhiều người thương vong, trong đó có 1 trẻ em.

Được biết, tuyến đường QL 1A qua TP Ninh Bình xe khách chạy tuyến cố định không được phép lưu thông vào nội thành mà phải lưu thông theo tuyến đường tránh TP Ninh Bình.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định xe khách đã đi vào đường cấm và chạy quá tốc độ. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Sáng (lái xe khách) không có nồng độ cồn  và chất ma tuý trong cơ thể.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Ninh Bình, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình); Phan Uy Vũ (SN 2010), Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000), 3 người này đều ở Đô Lương, Nghệ An.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo (SN 2003), Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977) cùng ở Đô Lương, Nghệ An;  bà Vũ Thị Lơn (SN 1942) và bà Vũ Thị Lan (SN 1959) cùng ở Yên Thành, Nghệ An. Về tài sản, thống kê ban đầu có 2 phương tiện, 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu hư hỏng.

{keywords}

Phần đầu xe khách biến dạng sau khi bị tai nạn.

Theo thông tin từ Sở GTVT Nghệ An, chiếc xe khách bị tai nạn mang BKS 37B-028.06 thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An. Xe này đã hoạt động nhiều năm, chuyên chạy tuyến Đô Lương (Nghệ An) đi Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

“Trước thời điểm xảy ra tai nạn, thiết bị giám sát hành trình trên xe vẫn hoạt động bình thường. Vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn là 64km/h. Theo định vị và thông số thiết bị GSHT báo về, xe chạy quá tốc độ 4km/h” - báo Giao thông dẫn lời nguồn tin từ phía Sở GTVT Nghệ An.

Kết quả kiểm tra thông tin từ hệ thống đăng kiểm cho thấy, xe 37B-028.06 mang nhãn hiệu THACO, sản xuất và đăng kiểm lần đầu năm 2019; chủ phương tiện là Hoàng Đình Hoàn (SN 1973, ở Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm có thiết kế 2 ghế ngồi và 34 giường. Xe đăng kiểm lần gần nhất là vào ngày 26/3/2022, thời hạn đăng kiểm tiếp theo là 25/9/2022.

Theo báo Giao thông, ông Hoàn (chủ xe) đang làm việc với cơ quan chức năng để xác định danh tính các nạn nhân. Ông Hoàn cho hay, lái xe là anh Nguyễn Ngọc Sáng đã có GPLX ô tô hạng E. Xe có bảo hiểm phương tiện và hành khách đầy đủ. Thời điểm xe bị tai nạn là hơn 12h đêm, lúc đó trên xe có 35 người. Ông Hoàn thừa nhận lái xe đã cho xe đi vào đường cấm, vì toàn bộ xe khách đều phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Dũng - Trần Nghị

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !