Lào Cai đột phá xây dựng giao thông nông thôn

Đến nay toàn tỉnh Lào Cai đã có thêm 2.233 km đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, góp phần nâng tổng chiều dài của cả hệ thống giao thông nông thôn toàn tỉnh đạt 7.507 km.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Lào Cai đã xây dựng thêm 1.255 km đường bê tông xi măng, 471 km đường rải cấp phối, mở mới 507 km đường liên thôn và cứng hóa hơn 466 km đường ngõ, xóm. Kết quả này đã góp phần quan trọng đẩy mạnh giao thương, thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.
Có 157/164 xã, phường, thị trấn có đường đến trung tâm được rải nhựa hoặc đổ bê tông (tăng 68 xã so với năm 2010); 100% thôn, bản có đường tới trung tâm (tăng 305 thôn so với năm 2010). Giao thông thuận lợi, thương mại phát triển, tư thương mua nông sản với giá cao hơn do giảm nhẹ khâu vận chuyển. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Thái Vô, xã Xuân Quang (Bảo Thắng), tiểu thương chuyên kinh doanh mặt hàng nông sản trước đây chỉ thu mua được 900 - 1.200 tấn nông sản ở các huyện vùng cao, nhưng đến nay, sản lượng đã tăng gần 2 lần nhờ giao thông thuận tiện. “Sản lượng thu mua tăng cao giúp tôi có cơ hội mở rộng kinh doanh. Bên cạnh đó, giá thu mua nông sản tăng, bà con cũng mừng hơn”- bà Hoa cho biết.

Lào Cai đột phá xây dựng giao thông nông thôn - ảnh 1
Mở đường về vùng cao Mường Khương.

Tại huyện Bắc Hà, nơi có hơn 50.000 người dân sinh sống ở 236 thôn, bản, trong đó, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số do địa hình bị chia cắt mạnh, đồng bào ở phân tán, nên trước năm 2010, hầu hết giao thông về các thôn, bản trên địa bàn huyện là những tuyến đường mòn, dốc núi, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, vất vả. Đó là lý do khiến các chương trình phổ biến khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất đối với người dân đạt hiệu quả thấp. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, huyện Bắc Hà đã có thêm 416 km đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp; trong đó, 130 km đường bê tông, 95 km đường rải cấp phối, 190 km đường nông thôn được mở mới. Hiện, toàn bộ 236 thôn, bản trên địa bàn đều có đường nông thôn về đến trung tâm, trong đó, tỷ lệ đường đã được đổ bê tông hoặc rải đá cấp phối chiếm 54%.

Giao thông thuận lợi, người dân có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đời sống các hộ dân trong huyện được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo nhờ việc tiêu thụ hàng nông sản tốt hơn. Cây chè là một ví dụ. Hiện, xã Bản Liền có 302 ha chè, trong đó hơn 200 ha đang cho thu hoạch, sản lượng bình quân hằng hăm đạt khoảng 106 tấn búp tươi. Với giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/kg búp tươi, cây chè đang mang lại  nguồn thu nhập khá cho người dân Bản Liền. Từ khi hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng, đã giúp người dân trên địa bàn thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Bà Hoàng Thị Dìn, thôn 3, xã Bản Liền chia sẻ: “Đồi chè nhà tôi được trồng cách đây hơn 50 năm, nhưng trước chỉ để gia đình sử dụng. Nay nhờ có đường giao thông thuận lợi, mỗi năm gia đình tôi thu được 15 - 20 triệu đồng từ bán chè”.

Năm 2010, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Bắc Hà mới đạt 23.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50% tổng số hộ dân trên địa bàn. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (từ năm 2011) đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện đã đổi thay tích cực. Ông Lý Bình Minh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt của địa phương năm 2015 ước đạt 29.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 22%. Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà cũng khẳng định, đường giao thông là động lực quan trọng cho những thành công đó.

Tương tự như huyện Bắc Hà, trong những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn tại huyện Si Ma Cai cũng không ngừng được mở rộng và nâng cấp. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã làm được gần 300 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 128 km được đổ bê tông, 54 km rải cấp phối và 101 km đường được mở mới. Theo ông Viên Đình Hiệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, nhờ có hệ thống giao thông nông thôn phát triển, người dân đã thuận tiện hơn trong mua sắm vật tư nông nghiệp, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 43% (năm 2012) xuống 29% (năm 2015).

Bên cạnh đầu tư, vấn đề quản lý, khai thác giao thông nông thôn cũng được các địa phương quan tâm hơn. Đó là các mô hình phụ nữ tự quản, thanh niên quản lý, duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn với số tiền 12,5 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ các địa phương trong công tác này năm 2015. Giao thông là huyết mạch nuôi dưỡng nền kinh tế - xã hội, phát triển giao thông đồng nghĩa với tăng lực, tăng cơ hội làm giàu cho các xã, địa bàn còn nghèo.

 

BT

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !