Lãnh đạo Tổng cục Hải quan làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Chiều 4/11, Tổng cục Hải quan cho biết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã tiếp và làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc ngày 3/11, hai bên đã trao đổi về các nỗ lực của Hải quan Việt Nam trong việc tạo thuận lợi thương mại nói chung và thực thi các cam kết của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại WTO và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

{keywords}
Tổng cục Hải quan làm việc với với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cảm ơn ông Carsten Schittek, Tham tán Công sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và các đồng nghiệp đã dành thời gian tham gia buổi làm việc theo đề xuất của Tổng cục Hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và EU ngày càng tăng trưởng nhanh, đặc biệt là kể từ khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Sau một năm thực thi Hiệp định này, mặc dù trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU, song thương mại xuất nhập khẩu hai chiều đều tăng trưởng.

Việc Hiệp định EVFTA được đưa vào thực thi mang ý nghĩa quan trọng giúp bù đắp sự suy giảm của nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh. Từ phía doanh nghiệp, EVFTA còn được khẳng định mang đến cơ hội thị trường đa dạng hơn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng hậu dịch bệnh.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa và đơn giản hóa quy trình thủ tục hải quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian giải phóng và thông quan hàng hóa, góp phần đáng kể tạo thuận lợi cho thương mại, phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trong quá trình triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, Hải quan Việt Nam đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như: Đại sứ quán Anh hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt Hiệp định TFA, Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ xây dựng cổng Thông tin Thương mại Việt Nam, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Bộ Ngoại giao Đan Mạch hỗ trợ đánh giá và tăng cường hệ thống xác định trước tại Việt Nam, Liên minh tạo thuận lợi toàn cầu (GATF) hỗ trợ cơ chế bảo lãnh thông quan và gần đây nhất là USAID với dự án Tạo thuận lợi thương mại (TFP).

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, trao đổi kịp thời từ phía EU để có thể cải thiện hơn nữa công tác cải cách hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại, giải quyết kịp thời các bất cập, khó khăn vướng mắc phát sinh nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và EU.

Trao đổi về các vấn đề liên quan đến tạo thuận lợi thương mại, ông Carsten Schittek, Tham tán Công sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hải quan Việt Nam trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện thông quan hàng hóa nói chung và thông quan hàng hóa giữa Việt Nam - EU nói riêng.

Tiến Anh

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.