Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam |
Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, bên cạnh những thuận lợi, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vẫn còn rất nhiều khó khăn chi phối, tác động như địa bàn hoạt động, quản lý vùng biển rộng lớn; một số vùng biển thường xuyên có sự tranh chấp, diễn biến phức tạp...
Tuy nhiên, phát huy truyền thống, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Theo đó, Bộ Tư lệnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp thực thi pháp luật trên biển. Việc thực hiện các dự án thuộc Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo đang được triển khai đảm bảo đúng tiến bộ, chất lượng.
Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đạt được trong năm 2019. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển.
Đồng thời, lực lượng Cảnh sát biển cần duy trì và phối hợp với các lực lượng nắm chắc thông tin, tình hình trên biển để kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối sách xử lý, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh chống tội phạm vi phạm trên biển, bảo đảm tốt tàu thuyền cho thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc…