Lãi vay có thể thấp hơn 13%

Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, với việc giảm trần lãi suất tiền gửi xuống 1%, còn 12%/năm thì lãi suất đầu ra sẽ dần giảm về 13-16%/năm.

Lãi vay có thể thấp hơn 13%

Lãi vay có thể thấp hơn 13%

Giảm lãi suất huy động thêm 1%, kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm về còn 13-16%/năm

Ngày 11/4, NHNN bất ngờ đưa ra thông báo giảm LS huy động tiền gửi Việt Nam đồng thêm 1%, xuống 12%/năm sau đúng 1 tháng áp dụng mức trần LS 13%/năm. Theo dẫn giải của người đứng đầu NHNN, diễn biến kinh tế vĩ mô 3 tháng đầu năm 2012 và 2 tuần đầu tháng 4 có dấu hiệu tích cực, CPI tháng 3 chỉ tăng 0,16%, tính chung CPI quý 1 tăng 2,25% là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là tiền đề khẳng định mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2012 của Việt Nam dưới một con số và tăng trưởng GDP ở mức hợp lý 6% hoàn toàn có thể đạt được.

Bên cạnh đó, thanh khoản của hệ thống NH trong quý I/2012 đã được cải thiện mạnh mẽ. Quý 4/2011 thông số giữa sử dụng nguồn luôn cao hơn nguồn, còn từ đầu năm tới nay chênh lệch vốn giữa sử dụng nguồn và nguồn chênh nhau khoảng 130.000 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD tại NHNN trung bình khoảng 60.000 tỷ đồng, cao hơn tỷ lệ bắt buộc 15.000 -20.000 tỷ đồng và duy trì đà ổn định từ đầu năm tới nay.

Từ giữa tháng 3/2012 NHNN đã phát hành trên 30.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thành công với mức lãi suất thấp, chỉ từ 11,25 – 11,27%/năm đối với kỳ hạn 3 năm. Tín phiếu Chính phủ cũng được cơ quan quản lý tiền tệ phát hành với tổng giá trị 45.000 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ các TCTD có thanh khoản tốt, tiền dồi dào mới mua được trái phiếu Chính phủ.

LS huy động giảm khiến LS trong hệ thống liên NH hiện ổn định ở mức thấp. LS cho vay qua đêm phổ biến từ 6 - 7,5%/năm; còn LS theo tuần, tháng cao nhất cũng chỉ ở mức 12%/năm. Những mức này còn thấp hơn trên thị trường mở và ổn định trong suốt 3 tháng vừa qua. So với quý 4/2011, LS trên liên NH đã giảm 4 % - 5%/năm. Cùng với đó, mặt bằng LS cho vay trong quý I/2012 đã giảm từ 2 % - 3%/năm so mặt bằng chung so với quý 4/2011.

"Cộng dồn những yếu tố kinh tế vĩ mô và thanh khoản hệ thống tài chính, NHNN đã cân nhắc cẩn trọng cả hai yếu tố này, tham khảo ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước, tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và thực tiễn thấy đã chín muồi để hạ thêm LS 1%. Hơn nữa, trùng với tuyên bố từ đầu năm của NHNN, nếu tình hình kinh tế tích cực trung bình mỗi quý giảm 1%, thì tùy theo tình hình phụ thuộc có thể giảm vào đầu quý, giữa hoặc cuối quý" – Thống đốc NHNN nói.

Về kỳ vọng giảm lãi vay khi LS đầu vào đã giảm tiếp 1%, Thống đốc Bình cho rằng, giảm lãi suất cho vay là xu hướng chắc chắn, không thể tránh khỏi nên nhiều TCTD đã có phương án "đi tắt đón đầu" để thu hút khách vào ngân hàng.

“LS cho vay của hệ thống NH đối với nhóm khuyến khích ở mức 13-16% là mức đánh giá khá khiêm tốn, LS này còn có thể thấp hơn nữa” – Thống đốc Bình khẳng định.

Liên quan tới lo ngại tăng trưởng tín dụng âm trong quý 1/2012, người đứng đầu NHNN trấn an: tăng trưởng tín dụng tháng 1/2012 giảm hơn 2% so với cuối năm 2011; tháng 2 giảm 0,07%, về cơ bản cân bằng giữa thu nợ và cho vay ra mới. Tuy nhiên, tín dụng tháng 3 đã tăng trở lại với mức tăng trên 1%. Tính chung đến 31/3/2012 tăng trưởng tín dụng trong hệ thống NH giảm hơn 1%.

Song, nếu theo số liệu phân tích thực tế của NHNN thì có hiện tượng một số TCTD tăng trưởng tín dụng ảo, tăng mạnh tín dụng vào cuối năm 2011 để mong đạt được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao trong năm 2012.

"Qua phân tích một số TCTD tăng trưởng rất mạnh trong quý 4/2011 nhưng lại giảm rất nhanh trong những ngày đầu tháng 1/2012, nên nếu loại trừ đi yếu tố tăng ảo này thì tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống chỉ giảm 0,04%. Với mức giảm này hoàn toàn không đáng lo ngại" – Thống đốc Bình khẳng định và cho hay, nếu các tháng còn lại của năm 2012 tăng trưởng tín dụng mỗi tháng đạt 1,5-2% thì mục tiêu tăng trưởng 15-17% trong năm nay hoàn toàn có cơ sở.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.