Kỳ lạ chàng trai có tới 45 răng, thừa 13 chiếc

Cách đây 10 năm, chàng trai 28 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội thấy mỗi năm mọc thêm một chiếc răng, nhưng cũng không thấy vướng víu gì. 10 ngày gần đây, anh cảm thấy đau nhức, đi khám thì phát hiện thừa …13 chiếc răng.
Kỳ lạ chàng trai có tới 45 răng, thừa 13 chiếc - ảnh 1

Hàm răng mọc thành "chùm" của anh Sơn

BS. Nguyễn Thị Thanh Châm, khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba, nơi anh Văn Sơn đến khám cho biết, bệnh nhân mọc thừa đến 13 chiếc răng số 4 và 5 trên 2 hàm- răng hàm nhỏ. Các răng mọc lệch, chen chúc, khó vệ sinh, cặn thức ăn dính vào kẽ lâu ngày tạo thành các mảng bám, một răng bị sâu viêm tủy khiến bệnh nhân đau nhức khó chịu. 

"Bước đầu, chúng tôi đã tiến hành điều trị tủy dứt cơn đau răng. Đồng thời, bệnh nhân được chụp phim, làm xét nghiệm để chuẩn bị mổ bỏ các răng thừa. Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình loại bỏ răng thừa", bác sĩ Châm nói. 

Trao đổi với chúng tôi, anh Văn Sơn, cho biết từ năm học lớp 10 cứ mỗi năm anh lại thấy mọc thêm một chiếc răng, lúc hàm trên lúc hàm dưới. “Cứ nghĩ răng tôi mọc lẫy, lại cũng không thấy khó chịu chịu hay vướng víu gì tôi không đi khám răng. Cách đây gần chục năm, tôi có đi hàn răng bị sâu, bác sĩ cũng phát hiện tôi mọc thừa 4 chiếc nhưng không nói gì nên tôi cũng không lo lắng quá” – anh Sơn nói.

10 ngày trước, toàn bộ hàm răng bên trái của anh Sơn đau nhức đến phát sốt, không ăn uống được. Cực chẳng đã, anh đành ra viện  Việt Nam - Cu Ba khám. Tại đây các bác sĩ khá bất ngờ khi phát hiện anh không chỉ bị sâu răng mà còn mọc thừa tới 13 chiếc.

Bổ sung thêm về ca bệnh khá đặc biệt này, BS Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba cho biết, ngoài 13 răng đã mọc thừa, kết quả chụp CT hàm dưới còn phát hiện thêm 4 mầm răng. Những răng này chưa mọc nên sẽ được theo dõi và xử lý sau.

BS Thái cho biết, hiện tượng mọc thừa răng không phải chuyện lạ, tuy nhiên bình thường mỗi người chỉ mọc thừa 1-2; nhiều lắm thì 3 chiếc. Tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, năm 2015 bệnh viện cũng đã tiếp nhận và phẫu thuật cho một bệnh nhân mọc thừa 8 chiếc răng. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh viện gặp phải.

Các bác sĩ nha khoa cho biết, người tiền sử trước thời đại chúng ta khoảng 10.000 năm, theo các di chỉ khảo cổ học tìm thấy có người đến 34 răng hay 36 răng. Do người xưa đi săn bắn và ăn thịt sống, hàm răng của họ phải khoẻ mới nhai mạnh được.

Tuy nhiên, dần dần với sự tiến hoá, loài người đã biết dùng lửa nấu chín thức ăn và ăn những thức ăn mềm hơn. Xương hàm càng ngày thu nhỏ lại, số răng trên hàm cũng giảm dần. Hiện nay tỷ lệ số người không có đủ răng khôn từ 20%-30% và tỷ lệ số người có răng khôn mọc lệch cũng rất cao (từ 30-35%). Theo đó, người không có răng khôn sẽ có 28 chiếc răng, và 32 chiếc răng được coi là đủ hàm, tuy nhiên việc quá nhiều răng sẽ gây không ít phiền toái. Bởi răng mọc thừa, khấp khểnh có thể làm xô lệch các răng khác, đồng thời lâu ngày thức ăn dắt vào các kẽ, việc vệ sinh răng miệng khó khiến răng bị sâu, viêm tủy, viêm lợi... 

Để khắc phục tình trạng “thừa răng mà không biết”, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên có thói quen khám răng định kỳ 6 tháng một lần. Khi có hiện tượng răng mọc 2-3 cái một chỗ nên đi khám, để được các bác sĩ nha khoa tư vấn xem có cần thiết phải nhổ.

N. Huyền

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !