Kon Tum tăng cường hợp tác với tỉnh Stung Treng, Campuchia
Chiều 23/8, ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia.
Chuyến thăm nhân chào mừng năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017).
Tiếp đoàn cán bộ tỉnh Kon Tum có ông Mum Sa Rươn, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng và các Phó Tỉnh trưởng và lãnh đạo các ban ngành địa phương.
Đánh giá về mối quan hệ giữa hai địa phương, ông Nguyễn Văn Hùng cho hay, Kon Tum và Stung Treng là hai tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển, có nhiều điều kiện, tiềm năng cho sự hợp tác mạnh mẽ.
Thời gian qua, Kon Tum và Stung Treng đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác và bước đầu đạt những kết quả tích cực. Trong đó, đáng kể là việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội vào tháng 5/2016.
Ký kết này là cơ sở quan trọng để hai tỉnh chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại song phương, đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, lựa chọn những lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh để triển khai hợp tác hiệu quả, thiết thực nhất.
![]() |
Đoàn các bộ tỉnh Kon Tum đã sang thăm và làm việc cùng chính quyền tỉnhStung Treng. (Ảnh: Báo Kon Tum điện tử) |
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum hi vọng, trong thời gian tới, Kon Tum và Stung Treng vẫn sẽ phối hợp tích cực, chặt chẽ, kiểm tra hoạt động đối ngoại và thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực dựa trên biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, bao gồm: Thương mại, du lịch, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Bên cạnh đó, hai tỉnh cần tăng cường truyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả và thiết thực về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia cho toàn thể cán bộ, nhân dân mỗi tỉnh. Chú trọng giáo dục cho thế hệ trẻ, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa hai tỉnh Kon Tum – Stung Treng nói riêng.
Ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ sự tin tưởng quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn, đẩy mạnh xúc tiến, kết nối hợp tác giữa hai tỉnh với khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), cũng như cộng đồng kinh tế ASEAN.
Trong khi đó, ông Mum Sa-rươn, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cũng có những đề xuất, kiến nghị về sự cần thiết trong hỗ trợ chuyên gia nông nghiệp giúp nhân dân tỉnh Stung Treng phát triển kinh tế có chiều sâu đối với mảng chăn nuôi, trồng trọt; cử đoàn y bác sĩ thăm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giúp đỡ các lưu học sinh đang theo học các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum…
Ngài Tỉnh trưởng Steng Trung mong muốn thời gian tới, mối quan hệ giữa hai tỉnh Kon Tum và Stung Treng sẽ luôn gần gũi, thân thiết, thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và phát triển.
Kon Tum và Steng Trung của Campuchia là hai tỉnh nằm trong 10 địa phương đầu tiên thuộc khu vực tam giác phát triển CLV. Khu vực Tam giác phát triển CLV được ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam thành lập năm 1999 với mục tiêu kết nối kinh tế các địa phương giáp biên giới giữa ba quốc gia.
Các địa phương thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV (Campuchia – Lào – Việt Nam) có điểm chung là đều ở trên cao nguyên và nằm tại khu vực biên giới của 3 nước. Có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội, trình độ phát triển của các tỉnh này nhìn chung thấp hơn so với mức độ trung bình mỗi nước, sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao. Các tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển CLV hầu như đều có đường biên giới chung từng đôi một và đã hình thành các cặp cửa khẩu nên sẵn tiềm năng hợp tác.
Do đó, việc hình thành khu vực Tam giác phát triển CLV là nhằm tối ưu hóa các tiềm năng to lớn để bổ trợ cho các nước trong việc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội tăng cường chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực.
Từ 10 tỉnh ban đầu là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (Việt Nam); Sekong, Attapeu, Saravan (Lào) và Stung Treng, Rattanak Kiri, Mondul Kiri (Campuchia), đến năm 2009, tức sau 10 năm thành lập, Tam giác phát triển CLV đã được mở rộng, bổ sung thêm 3 tỉnh là Bình Phước (Việt Nam), Kratie (Campuchia) và Champasak (Lào).