Không nên nhìn Uber, Facebook, Google... như nhìn kẻ thù

Có thể có một số loại hình dịch vụ xuyên biên giới mà chúng ta chưa thu được thuế, nhưng với chủ quyền Việt Nam, chúng ta không thu là lỗi của chúng ta. Không nên nhìn các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới với con mắt như nhìn kẻ thù.

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã chia sẻ như vậy tại Chương trình họp báo về Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2017 vừa diễn ra sáng nay, 16/2/2017 ở Hà Nội, khi bàn về câu chuyện không thể đánh thuế các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Google, Facebook...

Không nên nhìn Uber, Facebook, Google... như nhìn kẻ thù - ảnh 1

Chủ tịch VECOM Nguyễn Thanh Hưng phát biểu tại buổi họp báo.​

Ông Nguyễn Thanh Hưng dẫn câu chuyện về Uber tại Việt Nam, một ví dụ điển hình rất tốt cho câu chuyện thương mại điện tử: “Những mô hình kinh doanh mới như Uber đem lại lợi ích rất nhiều nhưng bên cạnh đó cũng có không ít mặt trái. Họ thay đổi cách kinh doanh và tạo ra giá trị gia tăng cho mọi đối tượng trong đời sống xã hội. Chúng ta không thể viện lý do pháp luật của chúng ta chưa quy định vấn đề này thì cấm. Đó là cách tư duy hoàn toàn lạc hậu.

Trong xu hướng công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin, Internet đang làm thay đổi mọi thứ trên thế giới từ kinh tế, xã hội đến thói quen, nếu chẳng may luật pháp chưa hoàn thiện thì nhánh lập pháp phải cùng nhau nỗ lực để làm cho luật pháp tốt hơn theo lợi ích chung”.

Thương mại điện tử Việt Nam năm 2016 có nhiều biến động. Nhiều doanh nghiệp đã “ra đi” như DECA.vn, Lingo.vn, Cdiscount... nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp bắt đầu “tham chiến” như Lotte.vn, Vuivui.com.... Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là “mảnh đất màu mỡ” cho các doanh nghiệp mới tham gia. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm qua đạt khoảng 4 tỷ USD, chỉ bằng 1/30 thị trường thương mại điện tử Nhật Bản (hơn 120 tỷ USD), nhưng tốc độ tăng trưởng của chúng ta đạt tới 35%, gấp hơn 2 lần so với thị trường Nhật Bản (15%)”, ông Trần Đức Tâm, đại diện Z.com tại Việt Nam chia sẻ thông tin với các phóng viên, nhà báo.​

“Đằng sau mặt chưa tích cực, nếu không có công nghệ như Uber thì các hãng taxi có thay đổi nhanh như vừa qua không? Không nên nhìn các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới với con mắt là nhìn kẻ thù. Tưởng tượng rằng ngày mai các ông lớn như Google, Facebook, Amazon... bảo là cắt, không cung cấp dịch vụ vào Việt Nam nữa thì liệu chúng ta thiệt hay lợi?”, Chủ tịch VECOM đặt câu hỏi.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thanh Hưng, đa số dịch vụ cung cấp xuyên biên giới rất tốt cho chúng ta. Có thể có một số loại hình cung cấp nào đó chúng ta chưa thu được thuế thì với chủ quyền Việt Nam, chúng ta không thu là lỗi của chúng ta. Không thể đổ lỗi cho họ được.

Đáng lẽ chúng ta cần bắt họ phải đáp ứng điều kiện nhất định thì mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, nhưng hiện tại chúng ta không đưa ra yêu cầu mà cứ chỉ nói với nhau rằng Googe, Facebook... cung cấp dịch vụ xuyên biên giới mà không chịu nộp thuế.

Không nên nhìn Uber, Facebook, Google... như nhìn kẻ thù - ảnh 2

Toàn cảnh buổi họp báo.

Chủ tịch VECOM cũng thừa nhận câu chuyện này rất phức tạp. Luật pháp phải làm sao vừa tạo cơ hội cho phát triển nhưng cũng phải đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng giữa các bên một cách tốt nhất.

“Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã và đang tích cực nghiên cứu vấn đề thu thuế đối với dịch vụ xuyên biên giới. Tuy nhiên, đây là là câu chuyện phức tạp của toàn thế giới chứ không riêng Việt Nam. Không thể đòi hỏi các nhà lập pháp, hành pháp trong một đêm mà thay đổi mọi sự được”, ông Nguyễn Thanh Hưng nói.

Quay lại năm 2012, VECOM đã từng tổ chức hội thảo riêng về vấn đề thuế đối với dịch vụ cung cấp xuyên biên giới. Câu chuyện đó đến nay vẫn tiếp tục cần phải làm thêm.

Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2017 (VOBF 2017) diễn ra tại Hà Nội ngày 24/2 và TP.HCM ngày 3/3 tới sẽ là dịp để cộng đồng bàn sâu hơn về vấn đề pháp luật cho thương mại điện tử nói chung, trong đó có câu chuyện quy định quản lý các dịch vụ cung cấp xuyên biên giới, và có thể đặt vấn đề về việc điều chỉnh quy định pháp luật cho phù hợp thực tiễn.

“Diễn đàn VOBF năm 2017 dự kiến thu hút 1.000 người tham dự, sẽ có 5 phiên hội thảo gồm: Tổng quan thị trường thương mại điện tử; Công nghệ đám mây và di động với thương mại điện tử; Bán hàng đa kênh (Omni Channel); Thương mại điện tử qua biên giới; Khởi nghiệp trong kinh doanh trực tuyến. Một trong những hoạt động đáng chú ý tại Diễn đàn là Công bố Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2017”, ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký VECOM cho biết thêm.

Bình Minh

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.