Những công dân đầu tiên năm Tân Sửu

Đúng thời khắc giao thừa năm Tân Sửu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón hai em bé (một trai, một gái) chào đời.


Bé đầu tiên là con của sản phụ Trần Thị Thủy và anh Ninh Văn Đông (Hà Đông, Hà Nội). Đây là con thứ ba của hai vợ chồng anh. Chị Thủy sinh thường, bé nặng 2,9kg. Anh chị dự kiến đặt tên con là Ninh Minh Khôi. 

Đón con từ Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường trao, anh Đông xúc động cho biết, rất bất ngờ khi con đến với gia đình trong đêm giao thừa.

“Càng mừng hơn khi vợ sinh thường mẹ tròn con vuông. Trước đó, lúc hơn 6h vợ có dấu hiệu chuyển dạ, hai vợ chồng liền đưa nhau đến viện, nhưng không nghĩ con lại chào đời đúng thời khắc đặc biệt này. Lúc nghe điện thoại của các bác sĩ báo mẹ tròn con vuông rồi, tôi xúc động. Thay mặt gia đình, cảm ơn kíp đỡ đẻ đặc biệt là giám đốc BV đã trực tiếp đỡ đẻ, cắt dây rốn và trao con cho tôi”, anh Đông bày tỏ.  

 

{keywords}
Bé trai Ninh Minh Khôi chào đời với cân nặng 2,9kg
{keywords}
 
{keywords}
Ngay sau đó bé được thực hiện kề da mẹ 

 

{keywords}
PGS. TS Trần Danh Cường bế công dân đầu tiên được sinh tại BV Phụ sản Trung ương 
{keywords}
Anh Đông rưng rưng khi bế con trên tay

Bé thứ hai được bố mẹ đặt tên ở nhà là Nu, tên khai sinh dự kiến là Trần Bảo Bảo là con gái đầu tiên của sản phụ Trần Thị Bình. Bà ngoại của bé Nu đón tay cháu cho biết, vừa từ quê lên và rất mừng khi biết con đã mẹ tròn con vuông. Bà ngoại bé Nu cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bệnh viện đã giúp con gái bà vượt cạn thành công.

{keywords}
Bé Trần Bảo Bảo chào đời đúng vào thời khắc giao thừa năm Tân Sửu 
{keywords}
Bé gái nặng 2,9 kg
{keywords}
Được đưa lên cho mẹ nhìn con 
{keywords}
Sau đó bé Nu được sưởi ấm 
{keywords}
Và khám sơ sinh 
{keywords}
Giám đốc BV Phụ sản Trung ương trao bé, tặng quà cho gia đình sản phụ

Trực tiếp đỡ đẻ cho các sản phụ, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, đêm 30 Tết có ý nghĩa với người Việt. Đặc biệt thời khắc đón em bé chào đời đầu tiên của năm Tân Sửu – một bé trai khỏe mạnh, chúng tôi hy vọng năm mới sẽ mang lại điều mới – mọi sự may mắn khỏe khoắn cho tất cả bệnh viện, thậm chí cả đất nước một năm Tân Sửu bình an.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường cũng gửi lời chúc mừng  tới gia đình các em bé được sinh ra trong thời khắc đặc biệt. Đồng thời ông cũng gửi lời chúc Tết tới các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch cũng như tại các bệnh viện làm công tác khám chữa bệnh 24/24h, trong dịp Tết đặc biệt.

"Chúc mừng anh em, chúc mừng các đồng nghiệp một cái Tết an lành – sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh", PGS. TS Trần Danh Cường nói. 

N. Huyền 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !