Hà Nội thông tin 2 ca mắc Covid-19, có 1 người từ TP.HCM ra khám bệnh

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) tối 6/7 ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy chỉ trong hai ngày 5-6/7, Thủ đô đã ghi nhận 12 ca mắc mới. 

 

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Bệnh nhân L.T.T.H., nữ, 35 tuổi, bán rau tại chợ Kinh Đào, trú tại thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chị H. được lấy mẫu xét nghiệm ngày 5/7, có kết quả dương tính vào trưa ngày 6/7.

Điều tra dịch tễ, chiều 2/7, chị H. qua nhà anh L.V.C. chơi - nam lái xe đường dài mắc Covid-19 (người khởi phát ổ dịch tại Mỹ Đức). Tại đây, chị không đeo khẩu trang, tiếp xúc vợ, con anh C.

17h, chị về nhà, đi sát gạo tại xóm 3, thôn Kinh Đào, tiếp xúc 2 vợ chồng và một người khác. Khoảng 18h, chị về nhà tiếp xúc với mẹ chồng và 2 người con.

Sáng 3/7, chị đi dặm lúa, đến 10h về tiếp xúc 2 người khác. Chiều cùng ngày, chị sang nhà người quen chơi, không đeo khẩu trang.

Ngày 4/7, chị có biểu hiện ho, khó chịu, đau họng nhưng vẫn lấy rau của bà H. ở xóm Phúc Khê, thôn Phú Hữu, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, bán rau tại chợ Kinh Đào từ 5h30 -11h cùng ngày. Khi bán rau có đeo khẩu trang.

Chiều 4/7, chị lên nhà bố đẻ, tiếp xúc với bố mẹ. Ngày 5/7, chị ở nhà, tiếp xúc với mẹ chồng và 2 con.

CDC Hà Nội điều tra được 11 F1 liên quan chị H. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

Bệnh nhân N.T.H., nữ, 21 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, làm giúp việc tại TP.HCM từ tháng 5/2020. H. có tiền sử dịch tễ về từ TP.HCM, ra Hà Nội khám bệnh tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương ngày 5/7.

Chị H. có tiền sử mắc ung thư vòm được phát hiện cách đây 4 năm, điều trị hóa trị đã ổn định. Từ tháng 5/2020 đến nay, chị vào quận 10, TP.HCM làm giúp việc. Hàng ngày chủ yếu chỉ ở nhà, ít ra ngoài. Khu vực nhà chị sinh sống không bị phong tỏa, gia đình chưa có ai mắc Covid-19.

Ngày 21/4, H. ra Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội để khám bệnh định kỳ, sau đó quay về TP.HCM.

Ngày 4/7, H. bị chảy máu cam, có đến khám cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10, TP.HCM). Tại bệnh viện, chị được làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính, sau khi cấp cứu cầm máu xong, được bệnh viện cho về nhà.

Chiều 4/7, chị bắt xe ôm công nghệ đến nhà dì tại quận Tân Bình, ngủ lại qua đêm trước khi ra Hà Nội. Tại đây, chị tiếp xúc gần 2 người.

Khoảng 5h sáng 5/7, H. được dì chở ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay ra Hà Nội, chuyến bay QH240, ghế 42J, khởi hành lúc 7h30, đến sân bay Nội Bài lúc 9h40.

Sau khi xuống sân bay Nội Bài, H. được anh trai đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương. Chị được đưa vào khu sàng lọc Covid-19, lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Mẫu xét nghiệm lại bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả dương tính ngày 6/7.

CDC Hà Nội điều tra sơ bộ có 3 nhân viên y tế Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân. Họ đều mặc đồ bảo hộ đầy đủ, được bệnh viện cho nghỉ làm ở nhà tự cách ly theo dõi sức khoẻ.

2 F1 khác liên quan bệnh nhân H. là anh trai và một người bạn.

Như vậy, trong 2 ngày 5 và 6/7, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 12 ca mắc Covid-19. 2 ổ dịch mới phát sinh tại khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) và huyện Mỹ Đức.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !