Các F0 đầu tiên điều trị tại nhà ở Hà Nội: 'Được ở nhà thật thoải mái'

Các F0 điều trị tại nhà mỗi ngày 2 lần thông báo tình hình sức khoẻ cũng như biểu hiện lâm sàng cho cán bộ y tế qua zalo, 5 ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm một lần…

Được điều trị tại nhà thật thoải mái 

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng nhanh, cá biệt có những ngày chạm ngưỡng 800 ca. Trong số này có đến 85-90% bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trước thực tế này, Hà Nội đã triển khai cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà.

Quận Hà Đông, quận đầu tiên của Hà Nội điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà. Chị M (trường hợp đầu tiên ở Hà Nội) được điều trị tại nhà. 6 người trong gia đình chị thì 5 người dương tính, trước đó 2 người nhà chị điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số còn lại đang được điều trị và theo dõi tại nhà.

Chị M cho biết 3 mẹ con đều không có biểu hiện gì và gia đình có đủ điều kiện để cách ly nên đã viết đơn xin điều trị tại nhà.

“Hiện tại sức khoẻ của ba mẹ con có biểu hiện lâm sàng nhẹ thôi nên được phát túi thuốc A gồm Paracetamol sử dụng khi có sốt trên 38,5 độ, ngoài ra có thêm Vitamin C và Orezol bổ sung điện giải nếu mất nước. Chị cho biết để được điều trị tại nhà, phòng ở biệt lập với hàng xóm, rác thải gia đình được để trong túi chất thải cách ly y tế, hàng ngày có phường đi qua thu gom”, chị M cho hay.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Một trường hợp khác tại quận Hà Đông cũng được điều trị tại nhà là anh P. Theo lời bệnh nhân, anh đã tiêm đủ 2 mũi Covid-19 nhưng vẫn bị nhiễm từ người thân. Sau khi xét nghiệm cả gia đình có kết quả dương tính. Vì cả nhà đều đã tiêm đủ liều và không ai trong gia đình có triệu chứng nên anh đã làm đơn xin được điều trị tại nhà.

“Nhân viên y tế đã hướng dẫn đầy đủ biện pháp chăm sóc bản thân, tự đảm bảo theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Được điều trị tại nhà thực sự rất thoải mái. Tinh thần là cái quan trọng”, anh P cho hay.

Được biết các F0 điều trị tại nhà ngày hai lần bệnh nhân thông báo tình hình sức khoẻ cũng như biểu hiện lâm sàng cho cán bộ y tế qua zalo và 5 ngày một lần sẽ qua nhà lấy mẫu xét nghiệm PCR và test nhanh.

Bà Nguyễn Thị Hoà, Trạm trưởng trạm y tế phường Văn Quán cho biết, Ban chỉ đạo phường cũng đã thành lập trạm y tế lưu động với 5 y bác sĩ chủ yếu là những người đã nghỉ hưu để điều trị F0 tại nhà. Mỗi cán bộ y tế sẽ phụ trách 1-2 tổ dân phố. Bệnh nhân của tổ dân phố nào sẽ trực tiếp theo dõi bệnh nhân đó.

Quận Hà Đông đã ghi nhận gần 500 ca mắc Covid-19, đây cũng là một trong hai quận huyện đầu tiên của Hà Nội thí điểm điều trị F0 tại nhà.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trương Thuỳ Phong Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) Quận Hà Đông cho biết, những người F0 muốn điều trị tại nhà trước hết phải làm cam kết, thứ hai phường phải ra quyết định, y tế chịu trách nhiệm về theo dõi sức khoẻ song song với đó các tổ Covid-19 cộng đồng cũng thường xuyên theo dõi giám sát để F0 không ra khỏi nhà.

“Hiện Hà Đông có 6 F0 đủ điều kiện được điều trị tai nhà. Thời điểm này số bệnh nhân F0 điều trị tại nhà ít nên cán bộ y tế không gặp khó khăn gì nhiều nhưng khi số này tăng lên chắc chắn nhân viên y tế sẽ vất vả hơn”, ông Phong cho hay.

Bên trong 6.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà ở Hà Nội gồm những thuốc gì?

Bên trong 6.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà ở Hà Nội gồm những thuốc gì?

30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, mỗi trung tâm sẽ được cấp 200 túi thuốc (Cơ số 1 túi gồm Paracetamol 500mgx 20 viên; Vitamin C 500mg (hoặc Multivitamin) X 20 viên).

Cần sự giám sát chặt chẽ chính quyền địa phương 

Trong khi đó Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế Quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện tại đang điều trị F0 tại cơ sở thu dung của quận. Tối qua điểm thu dung của quận tiếp nhận hơn 10 trường hợp, ngày hôm nay sẽ tiếp tục thu dung tiếp.

Đối với việc để F0 điều trị tại nhà, ông Tuấn cho biết đang chuẩn bị các điều kiện (cơ sở vật chất cho trạm y tế lưu động, mua sắm thuốc, trang thiết bị cho trạm y tế lưu động).

“Khi chuẩn bị những điều kiện trên đủ thì mới triển khai cho F0 điều trị tại nhà được. Còn bây giờ nếu có bệnh nhân thì đưa lên cơ sở thu dung của quận”, ông Tuấn nói.

Tương tự, tại Quận Ba Đình, địa phương này cũng đã bắt đầu thực hiện thu dung, điều trị F0 không có triệu chứng, F0 thể nhẹ theo mô hình Y tế lưu động và tại nhà.

Theo đó, để người người nhiễm Covid-19 được tiếp cận nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần, vật chất, UBND quận xây dựng và kích hoạt phương án cách ly, quản lý, thu dung, theo dõi, khám, điều trị người bệnh với 500 giường giai đoạn 1, 2.000 giường giai đoạn 2.

Hiện nay, quận đã kích hoạt trạm Y tế lưu động Phường Ngọc Khánh tại trường Mầm mon Tuổi thơ tại số 477 phố Kim Mã với số lượng thu dung là 240 giường. Trong tình huống thành phố có 100.000 F0; quận sẽ tăng số lượng giường của các Trạm Y tế lưu động để tổ chức thu dung, đồng thời có thể mở rộng thêm tại các địa điểm đủ điều kiện.

Được biết, tại Hà Nội đối với những F0 không triệu chứng gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì sẽ được điều trị thu dung tại các trạm y tế lưu động. Theo dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động thu dung, điều trị F0 nhẹ không triệu chứng.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, F0 không triệu chứng có nhiều phương án: điều trị tại nhà, điều trị tại trạm y tế lưu động, điều trị tại các trạm y tế xã phường, thị trấn trên địa bàn.

“Quan trọng nhất của việc điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà hay tại tuyến y tế cơ sở thì cần phải có sự theo dõi sức khoẻ để phát hiệu các triệu chứng chuyển tầng sớm, hay dấu hiệu thiếu oxy… để đến cơ sở y tế phù hợp nhằm giảm tỷ lệ tử vong, bệnh nặng.

Để làm được điều này rất cần sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương cũng như sự sát sao của tuyến y tế cơ sở và sự đồng hành của người dân”, bà Hà cho hay.

N. Huyền 

Vì sao sống chung nhà với F0 vẫn âm tính, 3 tình huống có thể xảy ra

Vì sao sống chung nhà với F0 vẫn âm tính, 3 tình huống có thể xảy ra

Có nhiều người khi cả gia đình xét nghiệm dương tính nhưng riêng bản thân lại âm tính. Các bác sĩ cho rằng có 3 tình huống có thể xảy ra.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !