Đắk Lắk: Nhân viên nhà xe đến 18 địa điểm trước khi dương tính

Một ca test nhanh dương tính với nCoV (là nhân viên của nhà xe Tiến Oanh, tỉnh Đắk Lắk) từng đi đến 18 địa điểm chỉ trong vòng 5 ngày trước khi được công bố dương tính với Covid-19 chiều ngày 17/7.

Bệnh nhân này là L.T.H. (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột), bệnh nhân là nhân viên văn phòng của nhà xe Tiến Oanh, hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Theo điều tra dịch tễ, anh H. có một lịch trình di chuyển trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột rất dày đặc đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người chỉ trong vòng từ ngày 12 đến 17/7.

{keywords}
Cơ quan chức năng Đắk Lắk thần tốc truy vết hàng loạt địa điểm trong đêm

Cụ thể: Đi làm tại Văn phòng nhà xe Tiến Oanh (134 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi); đến giao dịch với Ngân hàng BIDV (17 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An); Ngân hàng Vietinbank (40 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thắng Lợi);

Chơi thể thao tại sân tenis Hoài Ân (114 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập). Đến nhà bố mẹ (8 Đào Tấn, phường Tân Lợi); bánh canh Châu (gần Ngã tư Đào Duy Từ - Nguyễn Thị Minh Khai).

Đi ăn quán mì hoàng thánh Hường (3 Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất); Quán bánh cuốn Bắc (84 Mạc Thị Bưởi, phường Thành Công).

Đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột; Bệnh viện Nhi Đức Tâm; nhà thuốc Tân Thái Bình (18 Nơ Trang Long, phường Thống Nhất); phòng khám Nhi bác sĩ Phong (73 Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng Lợi).

Đến tiệm sửa xe ô tô Hùng (đường Lý Thái Tổ, phường Tân An); Quán cơm Tân Lạc Viên (đường Lý Thường Kiệt – Quang Trung).

Đến nhậu ở quán nhậu Garden (85 Mai Xuân Thưởng, phường Tân Tiến); Quán bánh canh Phượng (20A Ngô Mây, phường Thành Công).

Ngoài ra còn đến hộ gia đình bà Giang (244 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi).

Do bệnh nhân có lịch trình dày đặc nên ngay sau khi phát hiện, UBND TP. Buôn Ma Thuột quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ ngay trong đêm.

Thời gian thực hiện giãn cách từ 6h ngày 18/7 đến khi có thông báo mới. Ngoài ra sau khi phát hiện ca bệnh cơ quan chức năng đã huy động người và phương tiện phun hóa chất khử khuẩn những nơi anh H. từng đến...

Tính từ đầu mùa dịch tới nay, đây là trường hợp thứ 11 mắc Covid-19 ở Đắk Lắk và hiện tỉnh này đang rất quyết liệt thần tốc khoanh vùng dập dịch một cách nhanh nhất có thể, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng dịch.

Hải Dương

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !