Khi vợ bỗng biến thành... khúc gỗ

Phụ nữ từ tuổi 45 trở đi bước vào tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh gây nhiều triệu chứng khó chịu như những cơn bốc hỏa, giảm ham muốn tình dục.
Khi vợ bỗng biến thành... khúc gỗ - ảnh 1

Chị em mệt mỏi vì tuổi tiền mãn kinh.,

Bỗng dưng như khúc gỗ

Chị Trần Thị Hoài An trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội cho biết, nửa năm nay, lúc nào chị cũng mệt mỏi, hay bị bốc hỏa. Những cơn bốc hỏa đến tự nhiên gây khó chịu trong sinh hoạt. Cảm giác khó chịu nên lúc nào chị cũng cáu gắt. 

Mới 43 tuổi nên chị không nghĩ rằng mình đã đến tuổi tiền mãn kinh. Nhưng khi đi khám, bác sĩ cho biết buồng trứng của chị đã già và có khả năng không tiết noãn. 

Chị Hoài An tâm sự, chồng bằng tuổi nên không thể bắt anh cũng phải suy giảm ham muốn theo vợ. Chị cố chiều chồng nhưng lúc nào ân ái cũng như khúc gỗ. Chị Hoài An cố gắng tìm các loại thảo dược để tự bổ sung và thay đổi cho chuyện ấy nhưng vẫn không ăn thua. Bác sĩ chỉ định tiêm nội tiết tố nhưng trước đó chị đã phẫu thuật nhân xơ ở ngực, do vậy chị rất đắn đo.

Cùng cảnh với chị Hoài An, chị Đỗ Thị Lụa – 49 tuổi trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội cho biết, chị mãn kinh 1 năm nay và từ đó mỗi tháng chị chỉ chiều chồng được 2 – 3 lần. Mỗi lần quan hệ, chị thấy đau rát nên không có cảm hứng. Chồng chị thấy vợ như khúc gỗ nên anh cũng ngại mỗi lần chạm vào vợ, khi nào không chịu được anh mới đòi vợ chiều.

Chị Lụa đã đi kiểm tra nhiều nơi nhưng bác sĩ cho biết đó là tuổi mãn kinh và chị phải sống chung với nó,chị có thể sử dụng gel bôi trơn để giúp cho chuyện ấy nhưng mỗi lần dùng, chị Lụa lại bị dị ứng với nó nên cảnh “khúc gỗ” vẫn cứ xảy ra. 

Hầu hết phụ nữ bước sang tuổi mãn kinh họ đều có cảm giác bốc hỏa, khó chịu và rối loạn sinh lý. Có những chị em được chồng chia sẻ nhưng có những người phải âm thầm chịu đựng hàng chục năm trời không biết chia sẻ và cầu cứu từ ai.

Cần trợ giúp của bác sĩ

Chuyên gia sản khoa Thái Lan, tiến sĩ Krutsawad Weena, cho biết, mãn kinh là hiện tượng sinh lý bình thường, được định nghĩa là lần có kinh cuối cùng và buồng trứng không còn rụng trứng nữa.

Dấu hiệu điển hình như ngứa ngáy, cáu kỉnh, đổ mồ hôi, béo phì, buồn ngủ, đãng trí, thay đổi trí nhớ. Mãn kinh gây ra bởi sự cạn kiệt của các nang noãn nguyên thủy trong buồng trứng. Phụ nữ có số lượng nang noãn lớn nhất vào tuần thứ 20 của thai kỳ. Dự trữ buồng trứng giảm đều cho đến tuổi 52 khi không còn nang noãn.

Các triệu chứng có thể xảy ra đó là chảy máu bàng quang, rối loạn vận mạch, thiểu sản sinh dục, tiểu không tự chủ, chức năng tình dục bị rối loạn, rối loạn về tâm lý và bệnh loãng xương. Trong đó rối loạn vận mạch theo bác sĩ Krutsawad Weena thực sự là vấn đề lớn gây xơ vỡ mạch và ảnh hưởng tới sinh hoạt của phụ nữ thời kỳ này. Chính vì thế, chị em phụ nữ nếu bị các triệu chứng nặng cần có sự trợ giúp của các chuyên gia sản khoa.

Bác sĩ Krutsawad Weena cho biết thêm, rối loạn vận mạch xuất hiện do thu hẹp giới hạn cảm giác nhiệt tại vùng dưới đồi. Phụ nữ tiền mãn kinh thường đi quá giới hạn trên hoặc dưới nên thường cảm thấy nóng và mồ hôi (bốc hỏa) hoặc lạnh (run). Triệu chứng này nặng hơn vào ban đêm dẫn đến mất ngủ. Tác động này do sự sụt giảm của estrogen chính vì thể các bác sĩ sẽ có liệu pháp bổ sung Etrogen cho bệnh nhân.

Bác sĩ Krutsawad Weena nhấn mạnh chị em phụ nữ có thể sử dụng các loại có nguồn gốc đậu nành như tinh chất mầm đậu nành, sữa đậu nành.

Với phụ nữ mãn kinh có dấu hiệu bốc hỏa nhẹ có thể thực hiện những bước sau mà không cần phải sử dụng đến thuốc: giảm nhiệt độ phòng, mặc áo nhiều lớp, không uống rượu và đồ ăn cay nóng và giảm béo và giảm stress. 

Với phụ nữ tìm kiếm điều trị giảm nhẹ triệu chứng rối loạn vận mạch với các loại thảo dược như mầm đậu nành, lá cohosh đen, axit béo omega 3, cỏ 3 lá đỏ, vitamin E và các liệu pháp tâm lý và thể chất như kiểm soát tâm lý, châm cứu, hít thở và thôi miên. Điều quan trọng nhất, chị em phụ nữ cần tâm sự với người bạn đời để có sự chia sẻ nhất.
Phương Thúy

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !