Sau khi sang Thái Lan chơi cùng bạn bè, T nghe đồn về một biện pháp đã được nhiều người sử dụng: Bơm dầu ăn vào của quý có thể giúp chú nhỏ nở ra trông thấy. Nào ngờ, về nhà T. làm thật.
Ảnh minh họa.
Bơm dầu ăn, silicon vào của quý
Bác sĩ chuyên khoa II Bạch Quang Tuyến - Nguyên phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt Bệnh viện trung ương Quân đội 108 từng cấp cứu cho một nam thanh niêm bơm dầu ăn vào của quý. Khi nhập viện, của quý của anh chàng này đã bị tấy đỏ, hoại tử khiến các bác sĩ phải tiến hành nạo vét dầu ăn trong đó.
Sau khi não vét hết dầu ăn, nam thanh niên có tên là Cung Văn T. quê Hà Tĩnh, mới thổ lộ về động cơ của mình. Đó là khi cậu cùng đám bạn thân sang Thái Lan chơi một tháng. Ở Thái Lan, bạn bè mách cậu có thể giúp của quý to hơn một chút nếu "vỗ béo" nó bằng dầu ăn.
T. kể, gia đình có điều kiện chuẩn bị cho T. đi du học tự túc tại châu Âu nên T. muốn phong cách của mình cũng Tây hơn một chút. Việc đầu tiên cậu làm đó là "cải thiện" cậu nhỏ.
Khoa Phẫu thuật tạo hình - Hàm mặt của bệnh viện này cũng từng cấp cứu cho bệnh nhân khao khát có được của quý kích cỡ châu Âu, sau khi đến viện đòi kéo dài dương vật. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ đo về chiều dài, chiều rộng đạt chuẩn nên đã yêu cầu bệnh nhân về nhà. Hơn tháng sau, anh ta nhập viện vì đã đi bơm silicon thẳng vào dương vật khiến nó bị sưng tấy, vón cục và gây đau đớn.
Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều, song không ít nam thanh niên, thậm chí cả người lớn tuổi bị tự kỉ ám thị, cho rằng "của quý" của mình ngắn và cần phải nuôi nó lớn lên thêm. Hậu quả là vẫn có những bệnh nhân phải nhập viện tương tự như 2 tình huống trên.
Của quý của quý ông Việt không ngắn
Trao đổi với chúng tôi về chuyện này, TS Bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, đã có nhiều nghiên cứu về "độ dài" của nhiều quý ông và Việt Nam không nằm trong top ngắn nhất. Nhiều bệnh nhân đến hỏi bác sĩ về việc chú nhỏ của mình có quá ngắn và cần phải nuôi lớn thêm bằng thuốc không, bác sĩ ở đây đều "trả về".
Hiện nay có nhiều loại thực phẩm chức năng quảng cáo có thể làm cho súng ống của quý ông dài và rộng hơn, các bác sĩ chuyên khoa đều khẳng định không thể dài hơn được và các thuốc đó đều không có chức năng làm được điều không tưởng này.
Bác sĩ nam khoa Nguyễn Bá Hưng cho biết có nhiều bệnh nhân mang hẳn thuốc đến hỏi ông nhưng ông đều khuyên không nên sử dụng. Việc quý ông muốn cải tạo súng ống cũng là điều dễ thông cảm.
Tuy nhiên, họ cần hiểu các loại thuốc sử dụng vào không khác gì ong đốt ngón tay. Hôm nay ong đốt, bệnh nhân cảm thấy sưng đau và dài hơn nhưng khi hết thuốc thì nó lại trở về vị trí ban đầu và các loại sản phẩm tăng kích cỡ cậu nhỏ cũng tương tự như thế.
Theo nghiên cứu mới nhất thì chiều dài dương vật của đàn ông Việt Nam được coi là bé nếu lúc bình thường ngắn hơn 3,8cm và khi cương lên ngắn hơn 7,8 cm.
Tuy nhiên, bác sĩ Vệ cho biết kích thước “của quý” không phải là thước đo cho sức mạnh của nó, mà quan trọng là liệu nó có “làm việc được” hay không. Không ít những trường hợp có “cậu nhỏ” hoàn hảo cả về kích thước và hình dạng nhưng lại gặp vấn đề sinh lý yếu.
Bởi vậy, những nam giới có “cậu nhỏ” khiêm tốn cũng không nên quá tự ti, mặc cảm. Bởi điều đó chỉ dẫn tới những hành vi và tâm lý bất ổn khiến bạn càng “dị thường” hơn.
Thay vì những mặc cảm không đáng có, các quý ông nên áp dụng những biện pháp tập luyện và có chế độ sinh hoạt điều độ để có sức khỏe tốt về cả bên ngoài “lẫn bên trong”.
Bên cạnh đó, cần chú ý tới chế độ ăn thích hợp, chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, để tinh thần luôn được thoải mái. Điều này cũng góp phần khiến “cậu nhỏ làm việc dai sức”, đồng thời còn giúp cho gia chủ có cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ.
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.