Kháng thuốc kháng sinh: Cần xem trọng như an ninh quốc gia
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Cornell và Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã khảo sát 113 bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương để kiểm tra sự hiểu biết của họ về thuốc kháng sinh.
Kết quả cho thấy đa phần đều hiểu sai về thuốc kháng sinh. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, có bệnh thì uống thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, với một số bệnh nhiễm trùng do vi rút, dùng kháng sinh không thể cái thiện tình hình.
Ảnh minh họa |
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết hầu hết các tài liệu giáo dục sức khỏe cộng đồng đều không giải quyết triệt để những quan niệm sai lầm. Ông David Broniatowski, trợ lý giáo sư tại Trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng GW chia sẻ: “Bệnh nhân đơn giản thấy rằng uống thuốc không gây đau đớn mà còn giúp họ khỏi bệnh. Khi tìm đến bác sĩ là lúc tình trạng xấu nhất và họ chỉ mong muốn áp dụng bất cứ phương pháp gì có thể cải thiện sức khỏe của họ”.
Ông Broniatowski bổ sung rằng: “Trên lý thuyết, những bệnh nhân có thể biết đến tác dụng phụ của thuốc kháng sinh nhưng họ vẫn chủ quan. Hơn một nửa số bệnh nhân tham gia vào cuộc điều tra cho thấy kháng sinh không có tác dụng chống lại virus”.
Nghiên cứu này đưa ra giúp các chuyên viên y tế xem xét lại chiến thuật tiếp cận người dân và điều chỉnh các tài liệu giáo dục để mọi người có nhận thức đúng hơn về thuốc kháng sinh.
Với nhiều nước trên thế giới, kháng thuốc kháng sinh đang là một mối nguy hiểm nghiêm trọng. Năm ngoái, 2 triệu người Mỹ bị nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc gây nên và 23.000 người bị chết.
Theo ước tính, tới năm 2050, kinh tế thế giới mất khoảng 100 nghìn tỷ USD vì đối phó với nhiễm trùng do kháng thuốc kháng sinh.
Trong tháng tư, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về một "kỷ nguyên hậu kháng sinh", khi mà các nhiễm trùng và vết thương nhẹ thông thường vốn có thể chữa trị trong nhiều thập kỷ nay lại có thể gây chết người.
Điều quan trọng hiện này là việc tìm kiếm loại thuốc tốt hơn chống lại các bệnh nhiễm trùng. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã từng phê duyệt ba loại thuốc mới để chống nhiễm trùng do vi khuẩn trong giai đoạn 2011-2013.
Tổ chức Y tế thế giới WHO sẽ tổ chức một cuộc hội thảo cùng 194 quốc gia vào đầu năm tới để đưa ra một biện pháp can thiệp hiệu quả.
Ở Mỹ, vấn đề kháng thuốc này được xem như một vấn đề an ninh quốc gia, chính phủ yêu cầu sớm vạch ra các phương pháp để theo dõi việc sử dụng thuốc kháng sinh và vi khuẩn kháng thuốc, khuyến khích thiết lập các loại thuốc mới, và hạn chế việc sử dụng thuốc kháng sinh hiện có.