Khai trương văn phòng đáp ứng dịch bệnh nhanh EOC tại Việt Nam

Để chủ động ứng phó hiệu quả với các sự kiện y tế công cộng, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi, Bộ Y tế Việt Nam đã cam kết tham gia Chương trình Hợp tác An ninh Y tế toàn cầu (GHS).
Khai trương văn phòng đáp ứng dịch bệnh nhanh EOC tại Việt Nam - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tại buổi khai trương văn phòng đáp ứng dịch bệnh nhanh EOC tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác an ninh y tế toàn cầu, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ Văn phòng EOC của Bộ Y tế các trang thiết bị và kỹ thuật để hoàn thiện các chức năng của văn phòng.

Trong đó, Việt Nam cam kết tham gia một cách tích cực trong việc ứng dụng mô hình Trung tâm đáp ứng tình huống khẩn cấp (EOC) vào công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam. Ngày 02/5/2013, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1424/QĐ-BYT về việc thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh, gọi tắt là Văn phòng EOC, trong đó Cục Y tế dự phòng là đơn vị thường trực. Văn phòng EOC có 4 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân tích và chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh khẩn cấp từ các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế phục vụ cho việc tổ chức phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp.

Xây dựng kế hoạch, theo dõi, điều phối hoạt động giữa các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế để tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đáp ứng thích hợp trong các tình huống dịch bệnh khẩn cấp.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan huy động, điều phối các đội chống dịch cơ động, các đội cấp cứu lưu động hoặc các cán bộ viên chức y tế từ các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh và các lực lượng có liên quan tham gia vào các hoạt động đáp ứng, phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.

Phối hợp với các đơn vị và tổ chức có liên quan huy động các nguồn lực trong nước, ngoài nước và thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác đáp ứng, phòng chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực đáp ứng, phòng chống dịch bệnh khẩn cấp được phân công.

Tại buổi ký kết, ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ về những thành công trong phòng chống dịch tại Việt Nam. Ông Osius nói, Việt Nam là nước nằm trong khu vực được coi là vùng nóng về dịch bệnh, trong đó nổi lên là những bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi có ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội và sức khỏe người dân.

Do đó công tác phòng chống dịch bệnh luôn được Chính phủ quan tâm. Việt Nam đã vinh dự là nước đầu tiên khống chế thành công dịch SARS, khống chế sớm đại dịch cúm A(H1N1) và kiểm soát tốt dịch cúm A(H5N1). Đặc biệt trong thời gian vừa qua đã chủ động triển khai tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh cúm A(H7N9), MERS-CoV, Ebola, dịch hạch nhằm không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho thấy việc chia sẻ thông tin sớm, kịp thời cũng như chủ động điều phối các nguồn lực với sự tham gia một cách đồng bộ của các tổ chức quốc tế và đơn vị trong nước trong phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng.

Công tác phòng chống dịch bệnh đòi hỏi sự hợp tác liên ngành, liên chính phủ, là công việc chung của cộng đồng quốc tế chứ không phải một quốc gia đơn lẻ.

Với tinh thần nêu trên, Bộ Y tế Việt Nam đã cam kết tham gia Chương trình Hợp tác An ninh Y tế toàn cầu (GHS), đây là Chương trình Hợp tác do Chính phủ Hoa Kỳ đề xuất và được các Tổ chức quốc tế, các quốc gia ủng hộ, tham gia.

Việc này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế cũng như cam kết trong việc thực hiện tốt Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) mà Việt Nam là nước thành viên.

Khánh Ngọc

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !