Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tuần Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Campuchia nhân sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. 

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia đã chính thức diễn ra vào ngày 10/8 tại nhà hát Chaktomuk ở thủ đô Phnom Penh nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022.

Theo Khmer Times, tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương, Công sứ Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến, cùng đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

{keywords}
Tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia. 

Phát biểu tại sự kiện với vai trò chủ trì, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona nhấn mạnh Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia được tổ chức dưới sự hợp tác của Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Bà Phoeurng Sackona nhận định sự kiện quan trọng này mở ra cơ hội cho nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, láng giềng và hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước trong quá trình khôi phục sau cuộc khủng hoảng y tế Covid-19.

Bộ trưởng bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona cho biết, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người dân phải sống trong sự lo sợ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tác động của đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại về kinh tế, xã hội, và ngành du lịch văn hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả các hoạt động văn hóa được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đã hạn chế việc thụ hưởng và trải nghiệm của người tham gia. 

Sự kiện đánh dấu một trang mới của lịch sử khi Campuchia và Việt Nam đồng tổ chức Tuần Văn hóa nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam sau thời gian bị hoãn do đại dịch. 

Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Đạo Cương cho biết, đây là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng nhằm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, cũng như thực hiện theo các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2018 - 2022.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, các chương trình văn hóa của hai nước được tổ chức thường xuyên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế xã hội và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Buổi triển lãm về văn hóa, phong cách sống và giáo dục của Việt Nam cũng được mở cửa đón công chúng tới xem trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia.

Minh Thu 

Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”

Nhiều hoạt động được TP Hà Nội triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022)

Việt Nam - Hàn Quốc chính thức nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận nâng cấp quan hệ song phương lên 'Đối tác Chiến lược Toàn diện'.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam – Campuchia tiến tới mục tiêu thương mại song phương đạt 10 tỉ USD

Hai Thủ tướng Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh hai nước sẽ tiến tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD vào cuối năm nay.

Thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam đã ký tuyên bố chung lần đầu tiên thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV vào ngày 20/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các lãnh đạo cấp cao Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Campuchia và thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Áo

Hội thảo kỷ niệm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Áo và Việt Nam được tổ chức tại Áo với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bằng hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước.

Timor-Leste sắp trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Trong tuyên bố chung ngày 11/11/2022, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Đang cập nhật dữ liệu !