Italia giành quán quân các nhà vô địch pháo hoa
Italia giành quán quân các nhà vô địch pháo hoa
>> Sông Hàn bừng sáng đại tiệc pháo hoa
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trao Cúp vô địch DIFC 2012 cho đội truởng đội Parente Fireworks (Ý) - Ảnh: HC |
Năm 2012 là kỳ thứ hai liên tiếp cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) được tổ chức vào dịp 30/4 thay vì 29/3 (kỷ niệm ngày giải phóng TP) như 3 lần trước đó. Ngoài ý nghĩa là một sự kiện văn hoá đặc sắc kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, việc tổ chức vào thời điểm này còn để đảm bảo một bầu trời đêm luôn trong veo cho những màn pháo hoa thả sức phô diễn mà không phải ngại những cơn mưa cuối mùa bất chợt sụt sùi.
Và dưới bầu trời đêm 30/4 tuyệt đẹp của DIFC 2012, màn trình diễn "Cầu vồng Đà Nẵng" trên dòng sông Hàn chở đầy huyền thoại đã chính thức đưa đội Parente Fireworks (Ý, vô địch DIFC 2011) trở thành "nhà vô địch của các nhà vô địch", vượt qua những anh tài như David Whysall (Canada, vô địch DIFC 2008), Liuyang Dancing (Trung Quốc, vô địch DIFC 2009) và Jacques Couturier Organisation (Pháp, vô địch DIFC 2010).
Đội trưởng Parente Fireworks (Ý) nâng cao chiếc cúp quán quân giữa những nhà vô địch DIFC - Ảnh: HC |
Sau màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc làm ngây ngất hàng chục vạn khán giả hai bên bờ sông Hàn cũng như hàng triệu khán giả xem trực tiếp truyền hình, đội trưởng Antonio Parente cho hay, do bận việc nên đội Parente Fireworks muộn hơn các đội khác. Tuy chỉ có 2 ngày chuẩn bị và cũng có nhiều áp lực nhưng họ không quá lo lắng mà vẫn giữ vững sự hấp dẫn và đẳng cấp của mình. Đó là những màu sắc mới, hiệu ứng mới...
"Chúng tôi rất mừng khi vượt qua các đội từng vô địch DIFC để đoạt chức quán quân DIFC 2012. Tuy nhiên kết quả này không làm chúng tôi quá bất ngờ. Các đội bạn đều rất mạnh và có những màn trình diễn rất đẹp. Nhưng chúng tôi khác với những đội còn lại là nhờ vào kịch bản và phong cách rất Ý của mình" - Đội trưởng Antonio Parente phát biểu.
Đội trưởng Antonio Parente của đội Parente Fireworks trả lời phỏng vấn báo chí sau khi đoạt chức vô địch DIFC 2012 - Ảnh: HC |
“Parente Fireworks” là một cái tên bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19, ngày nay là một trong những công ty pháo hoa hàng đầu của nước Ý. Nếu ai đã từng chứng kiến màn trình diễn pháo hoa tuyệt kỹ của Parente Fireworks tại Thế vận hội mùa đông lần thứ 20 ở Turin thì sẽ không ngạc nhiên khi thấy họ trở thành nhà vô địch của DIFC 2011 và tiếp tục thể hiện đẳng cấp rất cao tại DIFC 2012.
Với chủ đề “Cầu vồng Đà Nẵng”, màn trình diễn của họ mở đầu bằng cầu vồng ngũ sắc trên dòng sông Hàn huyền ảo; phần 2: màu đỏ – sắc màu dân tộc; phần 3:màu cam - tượng trưng cho tín ngưỡng và các giá trị tinh thần; phần 4: màu vàng của ngôi sao vàng Việt Nam trên lá cờ đỏ; phần 5: màu xanh lá cây - màu của trái đất, thiên nhiên; phần 6:Màu xanh của biển và những dòng sông. Phần kết là màu tím thể hiện bằng sự bùng nổ rực rỡ và tuyệt đẹp của hàng ngàn quả pháo thắp sáng cả bầu trời Đà Nẵng.
Màn trình diễn của đội Parente Fireworks (Ý) tại DIFC 2012 - Ảnh: HC |
Trước khi Parente Fireworks trình diễn tối 30/4, đội Jacques Couturier Organisation (Pháp) cũng đã khiến khán giả không ngớt vỗ tay tán thưởng màn pháo hoa mang chủ đề "Ngũ Hành Sơn và sắc màu cuộc sống" đưa người xem vào cuộc hành trình tìm đến vùng đất của những sắc màu, qua truyền thuyết về một danh thắng nổi tiếng của Đà Nẵng.
Đó là hành trình tâm linh êm dịu mà Jacques Couturier Organisation nhắn nhủ: "Hãy để trái tim dẫn đường và đánh thức mọi giác quan của bạn. Và hãy để tôi đưa bạn đến với hương vị ngọt ngào và sắc màu ngẫu nhiên của sự vĩnh hằng". Quả thực họ đã không hổ danh là một trong những đội pháo hoa hàng đầu nước Pháp. Chỉ tiếc ở vài giây cuối cùng, sự phối hợp giữa pháo hoa và nhạc nền lại thiếu ăn khớp khiến họ mất điểm khá nhiều!
Màn trình diễn của đội Jacques Couturier Organisation (Pháp) tại DIFC 2012 - Ảnh: HC |
Ban giám khảo gồm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến (Chánh chủ khảo), Đại sứ Úc tại Việt Nam Allaster Cox; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Hoa; Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Yury Materiy; Thiếu tướng – nhạc sĩ An Thuyên; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành; Chủ tịch Hội Âm nhạc Đà Nẵng Thái Nghĩa (tư vấn cho BGK là Joe Ghazzal, Tổng Giám đốc Công ty Global 2000 - Malaysia) đã phải cân nhắc khá khó khăn mới đưa ra được quyết định.
Và cuối cùng, cái tên Parente Fireworks đã được xướng lên cho chức quán quân DIFC 2012. Xếp thứ nhì là hai đội Liuyang Dancing (Trung Quốc) và Jacques Couturier Organisation (Pháp). Hai đội David Whysall (Canada) và Đà Nẵng (Việt Nam) đồng hạng ba.
HẢI CHÂU