Israel và Đức bắt đầu phát triển chung hệ thống tác chiến điện tử cho Eurofighter Typhoon

Defense News cho biết, Israel và Đức đã bắt đầu phát triển chung hệ thống tác chiến điện tử cho Eurofighter Typhoon.
Eurofighter Typhoon được mệnh danh là "con chim sắt" với nhiệm vụ tấn công đa nhiệm. (Ảnh: AP)

Không quân Đức có kế hoạch hiện đại hóa các phương tiện tác chiến điện tử dùng trong hàng không. Để đáp ứng nhu cầu, Israel và Đức đã bắt đầu phát triển chung hệ thống tác chiến điện tử cho máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. 

Để thực hiện kế hoạch này, hai bên đã thúc đẩy hợp tác của các chuyên gia từ công ty quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel và Hensoldt của Đức, chuyên về lĩnh vực công nghệ cảm biến. 

Ý tưởng đằng sau việc nâng cấp là kết hợp hệ thống gây nhiễu Sky Shield của Rafael với hệ thống gây nhiễu phòng không của Hensoldt, được gọi là Kalaetron Attack. Dự án này dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty đã được ký kết vào ngày 18/10 tại Tel Aviv. Những người ký kết là CEO của các công ty này là Thomas Müller (Hensoldt) và Yaov Har-Even (Rafael).

Việc thực hiện dự án sẽ cho phép không quân Đức biến tiêm kích Eurofighter Typhoon thành chủ lực cho các cuộc tấn công điện tử.

Hiện tại, hệ thống điện tử hàng không của máy bay này bao gồm hệ thống radar CAPTOR, hệ thống nhận dạng mục tiêu hồng ngoại PIRATE, hệ thống tác chiến điện tử Praetorian và các thiết bị khác. Praetorian thực chất là một hệ thống tự vệ máy bay chiến đấu tự động.

Eurofighter Typhoon là tiêm kích đa năng thế hệ 4 nổi tiếng do tập đoàn Eurofighter (gồm Tập đoàn EADS của Đức – Tây Ban Nha, BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) phát triển với các tính năng như sự nhanh nhẹn, khả năng thao diễn, tàng hình và hệ thống điện tử hiện đại. Nó có thể tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển bằng tên lửa, bom có độ chính xác cao.

Hạ Thảo (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !