Bộ Quốc phòng Nga thông tin về kế hoạch sử dụng ‘bom bẩn’ của Ukraine

Nga cho rằng Ukraine muốn ngụy trang vụ nổ "bom bẩn" dưới vụ nổ kho đạn của Nga.

Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng vũ trang Nga cho biết, Kiev có kế hoạch ngụy trang vụ nổ “bom bẩn” như một hoạt động bất thường của vũ khí hạt nhân Nga.

"Theo kế hoạch của Kiev, vụ nổ của loại bom, đạn như vậy có thể được ngụy trang như một hoạt động bất thường của loại bom hạt nhân công suất thấp của Nga, trong đó uranium làm giàu cao được sử dụng làm chất thải. Sau đó, cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hiện nó đang trong giai đoạn hoàn thiện”, ông Kirillov nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev có chất phóng xạ tạo ra "bom bẩn". Đây là một loại vũ khí hạt nhân có công suất thấp. (Ảnh: RIA)

Ông Kirillov nói thêm, "bom bẩn" là một bình chứa đồng vị phóng xạ và chất nổ mang điện tích. Khi kích nổ, bình chứa bị phá hủy, chất phóng xạ bị sóng xung kích phun ra, tạo ra ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng, và cũng có thể dẫn đến bệnh phóng xạ. 

"Như một chất phóng xạ - uranium oxide có thể được sử dụng trong thành phần của các nguyên tố nhiên liệu đã qua sử dụng được lưu trữ trong các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân và các bể chứa nhiên liệu của các nhà máy điện hạt nhân”, ông Kirillov giải thích.

Theo Tướng Nga, nước này đã sẵn sàng đối phó nguy cơ Ukraine có hành động khiêu khích. Mọi lực lượng và nguồn lực của Nga đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ô nhiễm phóng xạ.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow lo ngại Ukraine có thể sử dụng "bom bẩn" trong cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, ông Shoigu không đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng bác bỏ cáo buộc Nga về bom bẩn, cho rằng đây là cáo buộc "vô lý và nguy hiểm".

"Ukraine là một thành viên NPT (hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân). Chúng tôi không có bất kỳ "bom bẩn" nào và cũng không có kế hoạch mua bất kỳ quả bom nào như vậy", ông Kuleba nhấn mạnh.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh về cuộc trao đổi giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace và người đồng cấp Nga Shoigu, Moscow "cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho các hành động được các nước phương Tây, bao gồm Anh, hậu thuẫn để leo thang xung đột ở Ukraine". 

Bộ trưởng Quốc phòng Wallace "bác bỏ những tuyên bố này", đồng thời cảnh báo ông Shoigu rằng "những cáo buộc như vậy không nên được sử dụng như một cái cớ cho hành động leo thang xung đột lớn hơn".

Bên lề cuộc họp thường niên lần thứ 19 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết, thông tin từ phía Nga rằng, các hành động khiêu khích sử dụng "bom bẩn" có thể được lên kế hoạch ở Ukraine là "đáng tin cậy". 

Ông Lavrov tuyên bố: “Tôi cũng có thể nói rằng hôm nay hoặc ngày mai vấn đề này cũng sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một số người đối thoại của chúng tôi thực sự đề nghị thảo luận về thông tin mà chúng tôi có ở cấp độ quân sự chuyên nghiệp. Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi ủng hộ".

Hiện vấn đề “bom bẩn” là một trong những tranh cãi khá căng thẳng giữa Nga và phương Tây, liên quan đến tình hình Ukraine. Về phía Ukraine, Kiev bác bỏ và cho rằng, chỉ có Nga mới sử dụng vũ khí này.

Tổng thống Zelensky cho rằng, chỉ có Nga mới có thể sử dụng "bom bẩn" ở nước này. Theo ông Zelensky, thế giới nên phản ứng gay gắt nhất có thể và ngăn chặn.

Hạ Thảo (lược dịch)

Cá heo chiến đấu có thể bảo vệ vịnh Sevastopol?

Cá heo chiến đấu có thể bảo vệ vịnh Sevastopol?

RIA dẫn lời giảng viên cao cấp tại Khoa Đại dương học thuộc Khoa Địa lý của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow. M.V. Lomonosov Sergei Mukhametov cho hay, cá heo chiến đấu có thể tham gia vào việc bảo vệ vịnh Sevastopol (Crimea) khỏi biệt kích.

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !