Đức cung cấp cho Ukraine thêm 3 hệ thống phòng không nào?

Theo Avia.pro, Đức mới đây đã cam kết chuyển giao thêm 3 hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine.

Cụ thể, sau khi các hệ thống phòng không của Đức được sử dụng ở Ukraine với hiệu quả "trên mức trung bình", Thủ tướng Đức Olof Scholz đã quyết định chuyển giao cho Ukraine ít nhất 3 hệ thống phòng không IRIS-T nữa, cũng như một số tên lửa phòng không dẫn đường tầm ngắn và tầm trung.

Hiện tại, các hệ thống phòng không của Đức sẽ được chuyển giao cho phía Ukraine trong tương lai gần, có thể là trước cuối năm 2022, điều này có tính đến những lần giao hàng đã được thông báo trước đó. Như vậy, vào cuối năm 2022, Ukraine sẽ sở hữu 5 hệ thống IRIS-T (có thể là phiên bản SLS và SLM), và vào năm 2023, Ukraine sẽ nhận thêm hai tổ hợp nữa (cũng đã được Đức trước đây hứa chuyển giao cho Ukraine).

Cho đến nay, hiệu quả của việc sử dụng các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức vẫn chưa được rõ ràng. Theo một số dữ liệu không chính thức, hiệu quả đánh trúng mục tiêu của các hệ thống này là khoảng 60%, dự kiến ​​là 85-90%, đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu như máy bay không người lái, tên lửa hành trình...

Đáng chú ý, theo các nguồn tin, Đức đã quyết định chuyển giao thêm hệ thống phòng không cho Ukraine sau khi Kiev cho thấy kết quả sử dụng các hệ thống này trên chiến trường thời gian qua.

Hệ thống phòng không IRIS-T do công ty Diehl Defense của Đức phát triển nhằm bảo vệ các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng khỏi tên lửa hành trình, đánh chặn máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, pháo phản lực, máy bay không người lái, tên lửa chống radar và bom.

Tên lửa IRIS-T có trọng lượng 87,4 kg; chiều dài 2,93 m; đường kính thân 127 mm; sải cánh 447 mm; lắp đầu nổ phá mảnh uy lực cao. Tên lửa không đối không IRIS-T có thể tấn công các mục tiêu trên không trong phạm vi 25 km.

IRIS-T có hai chế độ bắn: Khoá trước khi phóng (LOBL) và khóa sau khi phóng (LOAL), cho phép tiêu diệt hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ, trong nhiều điều kiện giao tranh.

Hệ thống phòng không này có tầm bắn xa tối đa 40 km, cao tối đa 20 km, được kỳ vọng nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine.

Đầu dò hồng ngoại của tên lửa IRIS-T có độ nhạy cao và chống lại được các biện pháp đối kháng điện tử của đối phương.

IRIS-T được trang bị 4 bệ phóng di động tạo ra được sức mạnh hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không.

Hạ Thảo (lược dịch)

Cá heo chiến đấu có thể bảo vệ vịnh Sevastopol?

Cá heo chiến đấu có thể bảo vệ vịnh Sevastopol?

RIA dẫn lời giảng viên cao cấp tại Khoa Đại dương học thuộc Khoa Địa lý của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow. M.V. Lomonosov Sergei Mukhametov cho hay, cá heo chiến đấu có thể tham gia vào việc bảo vệ vịnh Sevastopol (Crimea) khỏi biệt kích.

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !