Hotgirl Hà Thành nhập viện do hít bóng cười là không chính xác

Trước thông tin một hotgirl Hà Nội phải nhập viện do bóng cười, đại diện Bệnh viện Bạch Mai đã xem lại và khẳng định thông tin trên là không chính xác.

Hotgirl Hà Thành nhập viện do hít bóng cười là không chính xác - ảnh 1

Trào lưu chơi bóng cười đang nở rộ ở giới trẻ.

Trong hai ngày 25 và 26/10, thông tin về một cô gái được cho là hotgirl Hà Thành phải nhập viện điều trị vì hít bóng cười đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, nhất là giới trẻ, bởi thú vui này được nhiều bạn trẻ yêu thích như một cách xả stress.

Theo thông tin ban đầu, cô gái được cho là phải nhập viện sau khi hít bóng cười có tên M.T, sinh năm 1994. M.T phải cấp cứu tại khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) tối 17/10 sau khi sử dụng bóng cười tại một quán bar trên phố Lương Ngọc Quyến.

Được biết, khi nhập viện cô gái có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, tay chân co giật..

Trước những thông tin trên, ngày 26/10, TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, sự việc trên không chính xác. Cô gái này nhập viện vì một bệnh lý khác và không phải do bóng cười.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, trực tiếp TS Hùng đã xuống khoa Thần kinh kiểm tra. Tuy nhiên, chính cô gái (người được cho là hít bóng cười phải nhập viện) cũng vô cùng ngạc nhiên trước thông tin trên.

Theo TS Hùng, bệnh nhân này nhập viện với các biểu hiện của bệnh lý viêm tủy cắt ngang. 

Đây là một bệnh tự miễn, hiện các bác sĩ vẫn đang làm một loạt các thăm dò, chọc tủy, xét nghiệm miễn dịch để tìm ra bệnh của cô gái. 

“Trước mắt có thể nói, bệnh lý của bệnh nhân không liên quan đến bóng cười, tôi xuống hỏi ai cũng ngạc nhiên, đến chính cô gái trên cũng ngạc nhiên về những thông tin không đúng về mình”, ông Hùng cho hay.

Theo TS Hùng, bóng cười chứa khí N2O. Trong y khoa, khí nitơ được trộn với ôxy và cung cấp thông qua một mặt nạ để giúp bệnh nhân giảm đau, không sợ hãi. Loại khí này tác động đến hệ thần kinh trung ương gây hưng phấn, vui vẻ. 

Bóng cười du nhập vào Việt Nam từ năm 2010, nhưng nó chỉ thực sự trở thành cơn sốt của giới trẻ trong một vài năm gần đây. Trên mạng xã hội và các kênh thông tin đại chúng, những video clip hay những thông tin về bóng cười vô cùng phổ biến, bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu. 

Khí N2O được bơm vào bóng cười bằng những dụng cụ vô cùng đơn giản, chỉ cần một bình khí nén nhỏ, hai chiếc hộp nhựa đựng bóng và một ống sắt là có thể tạo nên một quả bóng cười.

Bóng cười được rao bán công khai tại nhiều trang mạng và đang là trào lưu của giới trẻ. Hiện bóng cười không nằm trong danh mục quản lý đặc biệt do không phải là chất ma túy. 

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng vì có thể gây cảm xúc bất thường. Trong thời gian ngắn có thể gây hưng phấn khi cười nhưng cũng có thể chóng mặt, giảm khả năng suy nghĩ; nặng hơn có thể dẫn đến bất tỉnh và thậm chí tử vong do thiếu ôxy.

P.Thuý

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !