HOT: Báo Hàn đưa tin Heechul (Super Junior) và Momo (TWICE) đang hẹn hò?

Theo thông tin trên tờ Market News của Hàn Quốc, Heechul và Momo hiện đang phát triển mối quan hệ từ tiền bối - hậu bối sang yêu đương một cách tốt đẹp.

Sau khi fan Kpop có ngày 1/1 "dài cổ" chờ đợi tin tức hẹn hò của idol Kpop từ Dispatch nhưng hụt hẫng vì chẳng có "couple" nào được đưa ra ánh sáng thì mới đây, tờ Market News bất ngờ tung ra thông tin Heechul (Super Junior) và Momo (TWICE) đang yêu nhau.

Cụ thể theo thông tin trên tờ Market News, "thánh giải trí" Heechul có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mặn nồng với đàn em Momo. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, trang tin này cũng đã đưa tin liên quan đến cặp đôi này, tuy nhiên hai công ty quản lý là SM Entetainment và JYP Entertainment phủ nhận với lí do "chỉ là tin đồn vô căn cứ".

Heechul và Momo được cho đang duy trì việc hẹn hò giữa lịch trình bận rộn của cả hai nhóm. Khi gặp khó khăn trong ngành giải trí hai idol này đều giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua. Mối quan hệ này bắt nguồn từ việc là tiền bối - hậu bối trong ngành chuyển sang người yêu.

Thông tin hẹn hò của Heechul và Momo xuất hiện trên trang Market News của Hàn Quốc.

Heelchul (Super Junior) và Momo (TWICE) gặp nhau vào năm 2017 khi cùng tham gia vào một chương trình truyền hình. Heechul lớn hơn Momo 13 tuổi. Heechul vốn được biết đến là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao nữ và anh cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với các nữ idol Kpop nếu cảm thấy "hợp gu" và yêu quý. Trên trang cá nhân, Heechul cũng từng đăng tải hình ảnh với Momo, tuy nhiên nhiều người hâm mộ đều cho rằng đó chỉ là tình cảm hậu bối - tiền bối bình thường.

Trước đó trên Weibo của Trung Quốc lan truyền thông tin vào ngày 1/1/2020, cặp đôi bị tung tin hẹn hò sẽ đến từ 2 idol thuộc công ty JYP Entertainment và SM Entertainment. Chính vì vậy nếu chuyện tình cảm của Heechul và Momo là thật, thì tin đồn thực sự có căn cứ.

Heechul và Momo liệu có phải là cặp đôi mới của Kpop?

Heechul, tên thật là Kim Heechul - sinh năm 1983, ra mắt cùng nhóm nhạc Super Junior thuộc công ty SM Entertainment vào năm 2005. Sau gần 15 năm hoạt động trong ngành giải trí, Heechul cùng Super Junior là "tượng đài" của Kpop. Nam thần tượng cũng được biết đến là người vui tính, hài hước và rất thẳng thắn.

Trong khi đó, Momo - sinh năm 1996, là người Nhật Bản, ra mắt cùng TWICE vào năm 2015. Với việc gặt hái được nhiều thành công vang dội ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc cũng như các nước trong khu vực châu Á, TWICE được xem là nhóm nhạc nữ hot bậc nhất Kpop hiện tại.

Heechul và Momo từng nhiều lần xuất hiện chung trong các chương trình truyền hình, quay MV âm nhạc chung và có mối quan hệ rất thân thiết.

Hiện tại phía SM Entertainment và JYP Entertainment cho biết họ đang xác minh thông tin này và sẽ thông báo lại sau.

Phương Thảo/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !