Học IT, du lịch sau 3 năm tốt nghiệp cao đẳng nhận mức lương 2.000 USD/ tháng

"Ví như ngành IT có những sinh viên của nhà trường sang Nhật với mức lương khởi điểm đã là 2.000 USD. Còn lĩnh vực du lịch có những sinh viên có lương hơn 2.000 USD/tháng không phải quá hiếm", TS. Nguyễn Xuân Sang cho hay.

Hiện nay tỷ lệ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp không ngừng tăng trong thời gian qua đã tác động mạnh đến sự lựa chọn của nhiều người học trước cánh cửa vào đời.

Tâm lý coi trọng bằng cấp nặng nề một thời có vẻ cũng đã phải “đầu hàng” trước mối quan tâm thiết thực hơn: sinh viên tốt nghiệp ra trường và có công việc ổn định theo đúng nhu cầu xã hội và ngàn nghề mình chọn.

Vậy học nghề lương thấp hơn học đại học? Học nghề sẽ cơ hội tìm kiếm việc làm sẽ tốt hơn?

Liên quan đến vấn đề trên, PV Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Nguyễn Xuân Sang – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ&Thương mại Hà Nội.

TS. Nguyễn Xuân Sang cho hay: “Thực ra nhu cầu lao động của Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây đang có sự dịch chuyển khá nhanh. Hiện nay việc cải cách chương trình để người học ra trường có thể làm được việc luôn cùng với mô hình 9 cộng (đầu vào tốt nghiệp cấp 2 có thể học thẳng lên để lấy bằng cao đẳng, sinh viên được miễn học phí theo nghị định 86 của Chính phủ hỗ trợ đào tạo nghề).

Thời gian tới, lao động trong nước còn thiếu trầm trọng chứ chưa nói gì đến lao động xuất khẩu tại nước ngoài. Hiện nay với việc lựa chọn học nghề, nhiều người chọn hướng đào tạo chứng chỉ nghề ngắn hạn”.

TS. Nguyễn Xuân Sang phân tích, trong mấy năm trở lại đây, nhà nước phê duyệt một loạt các định hướng phát triển kinh tế xã hội trong đó hướng đến các lĩnh vực du lịch, dịch vị, công nghệ thông tin, cơ chế chính sách mở ra cho doanh nghiệp thì Việt Nam đang có sự thiếu hụt nghiêm trọng trong một số lĩnh vực như:

Ví như khối ngành du lịch: Tất cả các địa điểm du lịch lớn như Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng…lực lượng các lĩnh vực du lịch đều thiếu ở một số vị trí như: quản trị khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên, lữ hành.

Ngành du lịch thời gian tới sẽ rất hot (ảnh minh họa)

Một số khối ngành như công nghệ thông tin sinh viên đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ Thương mại Hà Nội sinh viên tốt nghiệp đến đâu doanh nghiệp tuyển dụng hết đến đó theo mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Có những ngành sinh viên đến năm thứ 2 doanh nghiệp đã về tuyển và đưa đi thực tập tại các nhà máy, phân xưởng có hưởng lương nên các em cũng không quá lo về vấn đề học phí và đầu ra. Thậm chí, có ngành còn không có sinh viên để doanh nghiệp tuyển.

Theo dự đoán của tôi cả lĩnh vực về điện như điện tử công nghiệp, điện dân dụng, kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí hay lĩnh vực về công nghệ ô tô cũng rất hot trong thời gian tới.

Ngành điều dưỡng lao động ở Việt Nam cũng đang rất cần chứ chưa nói đến thị trường lao động tại Nhật Bản, Đức. Hiện giờ nhà trường có cả chương trình học tại Việt Nam sau đó đưa sang Nhật thực tập và làm việc.

Sau khi sinh viên có bằng, sinh viên sẽ sang nước ngoài làm việc theo dạng kỹ sư không phải lao động chân tay thuần túy. Ví như ngành IT có những sinh viên của nhà trường sang Nhật với mức lương khởi điểm đã là 2.000 USD. Còn lĩnh vực du lịch có những sinh viên có lương hơn 2.000 USD/tháng không phải quá hiếm.

Hiện nay, trong khi nhiều người cho rằng đại học là tấm bằng danh giá, giúp nâng giá trị bản thân và là cánh cửa bước vào tương lai thì thực tế cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp lại đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. 

Trong khi, sau khi học xong nghề, xin được một công việc ổn định, bạn vẫn có thể tiếp tục mở rộng con đường thăng tiến của mình với các hệ đại học tại chức, vừa học vừa làm để có một tấm bằng đại học.

Thế nhưng, theo khảo sát của tôi có đến 80% sinh viên học nghề sau khi tốt nghiệp có tay nghề cao, có việc và thu nhập rất ổn định tại các doanh nghiệp không có nhu cầu học liên thông lên đại học vì xu hướng của doanh nghiệp hiện nay khi bổ nhiệm các vị trí quan trọng họ đánh giá cao những người có tay nghề thực sự thay vì bằng cấp.

Hoàng Thanh
Từ khóa: chọn nghề ngành du học ngành công nghệ thông tin học đại học TS. Nguyễn Xuân Sang trường Cao đẳng Công nghệ&Thương mại Hà Nội

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Đang cập nhật dữ liệu !