Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Họa sĩ Còm Nguyễn Hữu Khoa chắc hẳn đã khiến không ít người ngạc nhiên trong triển lãm mới nhất của anh, cây bút hí họa nổi tiếng lại chuyển sang vẽ hoa.

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Cái tên triển lãm Xuân nồng ở cửa Nhà triển lãm 29 Hàng Bài cũng đã gây bất ngờ lớn cho người xem, những ai vốn định hình anh ở lĩnh vực vẽ hí họa. Thế nhưng chính chủ nhân của những bức tranh "méo mó" người nổi tiếng lại không muốn bó buộc, đóng đinh mình vào bất cứ thể loại nào.

Lại là người thích phiêu lưu, mạo hiểm nên chàng họa sĩ 7X luôn muốn dấn thân vào lĩnh vực mới. Và lần này là sơn dầu và hoa. Không mạo hiểm sao được khi mảnh đất này đã quá nhiều họa sĩ nổi tiếng khai thác.

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Hữu Khoa chia sẻ, vẽ hoa, ai cũng tưởng đơn giản nhưng khi bắt tay vào mới thấy khó. Bởi anh vốn xuất thân là dân điêu khắc, rồi sau đó một thời gian dài làm đồ họa. Vì thế với hội họa, anh lại thành... lính mới.

Cái khó khăn nữa, theo anh, với những đề tài được quá nhiều họa sĩ theo đuổi thì sẽ trở thành rào cản lớn cho những người đi sau, nhất là những người luôn trăn trở để tìm ra góc tiếp cận riêng.

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Vì sao một họa sĩ từng rất thành công với phong cách vẽ hí họa bỗng một hôm lại ... nổi hứng vẽ hoa? Câu hỏi đó, hễ ai cứ gặp Khoa là đem ra thắc mắc ngay.

Với nụ cười hiền và sự dễ gần, Khoa bộc bạch, trước đây như mọi người, anh cũng là người khá thờ ơ với hoa, gọi chính xác là "cưỡi ngựa xem hoa" vậy thôi. Đầu năm 2011, bỗng dưng chàng họa sĩ có mái tóc xoăn bỗng nảy ra ý định vẽ 1, 2 bức về hoa treo trong nhà cho có không khí xuân.

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Ai ngờ, khi đã dấn thân vào mảnh đất này rồi, càng vẽ anh càng mê mẩn, và càng khó lại càng say. Mùa nào thức nấy, có khi là đào, mai, sen, cúc, lay ơn, có khi là những loài hoa rất hiếm thấy và các họa sĩ khác cũng ít để mắt như: bưởi, ban, lục bình, dong giềng, vông...

Những ai đến xem tranh hoa của họa sĩ Còm đều nhận thấy hoa dưới góc nhìn của anh mang một nét rất riêng. Họa sĩ chọn lối tả thực, đặc tả cho những tác phẩm của mình, không bỏ qua bất cứ đường nét, chi tiết nào của hoa như muốn thâu lấy hết vẻ đẹp và cái hồn của hoa.

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Họa sĩ cũng bật mí, ít người biết mình vẽ hoa nên anh cũng muốn làm một triển lãm cho mọi người bất ngờ. 33 bức tranh sơn dầu về hoa đã đem lại một không khí xuân rực rỡ cho Nhà triển lãm 29 Hàng Bài những ngày giáp Tết.

Trước những cái lạ, cái độc trong tranh hoa của Còm, ngày đầu tiên sau buổi khai mạc triển lãm Xuân Nồng, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa đã bán được 5 bức tranh, đủ kinh phí để anh trang trải cho triển lãm lần này và nuôi hứng cho những triển lãm tiếp theo.

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Có những bức tranh đã có người mua từ trước đó, anh đành phải mượn về để bày cho đủ triển lãm. Đem thắc mắc tại sao có những bức anh đề giá cao đến vậy trong thời buổi kinh tế khó khăn, họa sĩ lý giải, đơn giản vì những bức đó anh rất thích và thực lòng không muốn bán nên mới đề giá đó.

Khi hỏi anh có tiếp tục theo đuổi đề tài hoa hay không, họa sĩ hóm hỉnh, chừng nào còn hứng anh vẫn còn vẽ hoa!

Cùng ngắm chùm ảnh hoa của họa sĩ Còm:

Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa
Họa sĩ Còm: Chán hí họa chuyển sang vẽ hoa

Hà Anh

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !