Hoa hồng trên ngực trái tập 8: San phát hiện mẹ chồng giả điên, Khuê dằn mặt chồng

Trong lúc say, Khuê đã nói hết nỗi uất hận với Thái: "Ngày xưa, anh nói anh yêu tôi, anh nói anh sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Giờ anh yêu cô ta vì cô ta trẻ chứ gì?". Về phía San, bất ngờ về nhà lấy tập tài liệu để quên, cô phát hiện mẹ chồng chỉ giả bệnh để ngăn cản vợ chồng cô ra ở riêng.

Trong tập 7"Hoa hồng trên ngực trái" lên sóng tối qua (28/8), sau khi biết Khuê (Hồng Diễm) đi gặp Trà (Lương Thanh) để dằn mặt, Thái đã ra tay không thương tiếc với vợ, đánh cô ngã xuống sàn. Về phía San, cô bất ngờ bị bà Kim tát và đuổi ra khỏi nhà. Không những vậy, cô còn bị mẹ chồng coi là đồ lăng loàn và cầm chổi đánh đuổi. "Mày cút ra khỏi đây ngay. Ai cho mày vẫn ở trong cái nhà này?.

Vì buồn chuyện chồng ngoại tình, Khuê và San (Diệu Hương) cùng nhau đi uống thật say. Cả hai đều không thể về nhà nên San đưa Diễm tới nhà anh trai. San khẳng định rằng, Bảo chính là "tương lai xán lạn" của Khuê.

Preview tập 8 “Hoa hồng trên ngực trái” hé lộ những diễn biến tiếp theo của bộ phim. 

Preview tập 8 “Hoa hồng trên ngực trái” 
Mở đầu đoạn trích giới thiệu tập 8, Khuê về nhà trong tình trạng say khướt, cô trách móc chồng phụ bạc mình bạc mình và quên đi lời hứa trước kia.
 
Khuê nói trong đau khổ: "Ngày xưa anh nói anh yêu tôi, anh nói sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Bây giờ anh yêu cô ta chứ gì? Vì cô ta trẻ chứ gì? Trẻ là chưa đẻ thôi".

Không nhẫn nhịn, không cam chịu, lần này Khuê quyết "dằn mặt" Thái trước những gì người chồng vũ phu đã đối xử với mình

Về phía Thái, không tỏ ra một chút ân hận, thương xót vợ, anh ta ngày càng miệt thị và khinh rẻ, coi thường vợ hơn.

Sam bất ngờ khi biết mẹ chồng giả bệnh để ngăn cản vợ chồng cô ra ở riêng

Về phía San, khi về nhà lấy tài liệu, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng với bạn. “Chuyện gì á, tôi sẽ kể sau. Lần này các bà phải bái tôi làm sư phụ mới được”.

San bất ngờ khi biết âm mưu của mẹ chồng, hóa ra việc bà bị bệnh đều là kế sách để ngăn cản vợ chồng cô ra ở riêng.

Sam bất ngờ khi biết mẹ chồng giả bệnh để ngăn cản vợ chồng cô ra ở riêng

Sam bất ngờ khi biết mẹ chồng giả bệnh để ngăn cản vợ chồng cô ra ở riêng

Ở một diễn biến khác, em trai Khuê (Trọng Lân) đến công ty Thái xin lời mời hợp tác từ anh. Cũng tại đây, em trai Khuê bắt đầu để ý đến tiểu tam Trà.

Em trai Khuê "hớp hồn" trước vẻ đẹp của tiểu tam Trà ngay lần đầu gặp mặt

Em trai Khuê "hớp hồn" trước vẻ đẹp của tiểu tam Trà ngay lần đầu gặp mặt

Sau cái tát của Thái, Khuê có quyết định ly hôn hay tiếp tục nhịn nhục? San sẽ làm gì tiếp theo khi biết mẹ chồng giả bệnh? Trà tiểu tam còn giở chiêu trò gì để phá vỡ gia đình Khuê - Thái?

Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 8 bộ phim Hoa hồng trên ngực trái phát sóng vào 21h40 tối nay (29/8).

L.Nguyen

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !