Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: Sau nhiều biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu

"Thời gian đầu khi tôi về , tôi có nhiều lo lắng và áp lực khi phải đối diện với những bình luận ác ý" – Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cho biết.

Vừa qua, tại chương trình Bạn nghĩ gì, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã chia sẻ đôi điều về cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi ra tù (vì vướng phải chuyện ồn ào với đại gia Cao Toàn Mỹ).

Sau nhiều biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu

Sau nhiều biến cố, tôi vẫn tin vào tình yêu. Thậm chí bây giờ tôi có cái nhìn lạc quan hơn ngày xưa nữa. Tôi tin rằng, tình yêu nam nữ chỉ là sự thỏa mãn về mặt cảm xúc.

Khi ở trong tình yêu nam nữ, chúng ta cảm thấy rất vui, cảm giác như cả thế giới rộng mở. Nhưng những cảm giác đó thì không bền.

Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi nhận ra rằng, có nhiều thứ có thể không làm chúng ta quá phấn khích, chỉ âm thầm, nhẹ nhàng thôi, nhưng đó sẽ là những cái giúp ta đi qua áp lực, làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn.

Khi một người làm sai, phải có những nỗi khổ tâm khiến họ hành động như vậy

Người ta thường nói "người yêu không có nhưng bạn thân nhất định phải có". Với tôi, định nghĩa về bạn thân của tôi khác với những gì tôi hay đọc trên báo chí hay mạng xã hội.

Đối với tôi, bạn thân là một người tri kỷ, rất hiểu tôi. Khi nhìn một người làm một việc gì đó, chúng ta chưa thể biết rõ được động cơ hay suy nghĩ của họ ở đằng sau. Trên bề mặt chúng ta nhìn thấy thế nhưng sâu trong đó là gì chúng ta chưa biết được.

Khi một người làm sai, phải có những nỗi khổ tâm nào của họ khiến cho họ đi tới hành động sai lầm như vậy. Chúng ta khó lòng biết được điều đó.

Tri kỷ là người sẽ phân biệt được rõ ràng bản chất và hành động của mình. Người tri kỷ sẽ không bênh vực cho hành động sai trái của mình nhưng luôn thương và hiểu cho sự khó khăn của mình.

Bởi vậy, với tôi, người tri kỷ là một người rất đáng quý, còn người yêu thì chưa chắc sẽ có được những phẩm chất đó.

Thời gian đầu khi tôi về (ra tù), tôi có nhiều lo lắng và áp lực

Thời gian đầu khi tôi về (ra tù), tôi có nhiều lo lắng và áp lực khi phải đối diện với những bình luận ác ý. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra những người xung quanh tôi rất thương tôi và nỗ lực để tôi được vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi thấy, nếu cứ cố dành thời gian để tìm hiểu và giải thích với những bình luận ác ý hay hiểu lầm về bản thân tôi, tôi sẽ đánh mất khoảng thời gian mà mình có thể báo đáp, chăm sóc những người thương yêu mình.

Bởi vậy, tôi đã tập cho mình một thói quen, là dành thời gian, suy nghĩ của mình cho những điều thật sự tốt, những người đang chăm sóc, nuôi dưỡng mình về tinh thần lẫn thể chất.

Tôi không để tâm hay dành thời gian để giải quyết những bình luận ác ý về mình.

Tùng Ninh

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !