'Hoa hậu Thu Thảo rất có chí tiến thủ'

“Vừa chuẩn bị dự thi Hoa hậu, vừa ôn tập để tham gia các kỳ thi ở trường, tôi cho rằng Đặng Thu Thảo rất có trách nhiệm với những việc này”, ông Phan Văn Thơm - Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô nhận định.

'Hoa hậu Thu Thảo rất có chí tiến thủ'

Chiều ngày 14/9, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Phan Văn Thơm- Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô để làm rõ hơn những thông tin trái chiều về trình độ học vấn, bằng cấp có liên quan đến Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

Ông Phan Văn Thơm cho biết, tại Trường ĐH Tây Đô, Đặng Thu Thảo theo học lớp Tài chính- Ngân hàng K5, niên khóa 2010- 2012, do là hệ Trung cấp nên lớp này chỉ học khoảng 2 năm. Theo kế hoạch của trường, khóa này kết thúc chương trình học vào giữa tháng 4/2012 và trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp vào khoảng tháng 7/2012

Theo ông Thơm, vì Đặng Thu Thảo được tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 nên sau khi kết thúc khóa học, thời gian dự Hoa hậu Việt Namcũng đến gần nên Thu Thảo có làm đơn xin thi tốt nghiệp trước thời hạn. Lãnh đạo trường cho biết, ngày 24/4/2012, trường có nhận đơn xin thi tốt nghiệp của Thu Thảo và sau khi xem xét lý do, trường quyết định đồng ý cho Thu Thảo thi tốt nghiệp cùng đợt với lớp Trung cấp Du lịch khóa 3 và lớp Trung cấp Dược sĩ khóa 5, từ ngày 3, 4, 5/5/2012.

Ông Thơm cho hay, khóa thi tốt nghiệp Trung cấp này, Đặng Thu Thảo đạt kết quả khá, đủ điều kiện dự thi liên thông lên bậc Cao đẳng. Do đó, Thu Thảo cũng đã có nộp hồ sơ để dự thi liên thông Cao đẳng vào ngày 9, 10/6/2012. Kết quả thi liên thông, Thu Thảo đạt 20,5 điểm và trúng tuyển. Ngày 27/6, Trường ĐH Tây Đô có Giấy triệu tập Đặng Thu Thảo nhập học ngành Kế toán bậc Cao đẳng chính quy năm học 2012- 2013.

'Hoa hậu Thu Thảo rất có chí tiến thủ'

Ông Thơm cho rằng, Quy chế của Bộ GD-ĐT cho phép những trường hợp đặc biệt như tham dự các kỳ thi ở cấp Quốc gia, Quốc tế được dự thi tốt nghiệp trước thời hạn nên việc trường đồng ý cho Đặng Thu Thảo dự thi Hoa hậu Việt Nam(cấp Quốc gia) là đúng chứ không sai.

Khi được đặt vấn đề tại sao trong bảng điểm thi tốt nghiệp tháng 7 lớp Trung cấp Tài chính- Ngân hàng K5 có tên của Đặng Thu Thảo trong khi Thảo đã được đặc cách thi vào tháng 5 trước đó cũng như Thảo đã đậu Cao đẳng vào tháng 6?

Vấn đề này theo ông Thơm cho biết, theo quy chế thì thí sinh có quyền được thi cải thiện lại điểm của mình. Do thời điểm tháng 7 nhà trường chưa cấp bằng nên Thu Thảo có quay lại trường để thi cải thiện điểm để có điểm số tốt hơn. Ông Thơm cho rằng, trong văn bằng thì nếu như được xếp loại Giỏi đương nhiên tốt hơn loại Khá. Do đó, ông Thơm lý giải Thu Thảo quay lại thi cải thiện điểm cũng vì mục đích này. Cũng theo ông Thơm, kết quả thi tốt nghiệp vào tháng 5 và tháng 7 của Thu Thảo nhìn chung là ngang nhau, cùng loại khá.

“Tôi cho rằng, Thu Thảo có ý chí tiến thủ và tự học tốt. Vừa chuẩn bị tham gia dự thi Hoa hậu Việt Nam, em lại vừa ôn tập để dự các kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp cũng như liên thông Cao đẳng cho thấy thời gian rất áp lực đối với em. Các kết quả thi ở trường đều loại khá chứng tỏ rằng em rất có ý thức học tập và sau đó em lại đăng quang Hoa hậu thì đây là những nỗ lực đáng hoan nghênh”, ông Phan Văn Thơm nhìn nhận.

'Hoa hậu Thu Thảo rất có chí tiến thủ'

Khi PV hỏi cũng có thông tin cho rằng, nhà trường “đặc cách” thì đã quá “ưu tiên” cho Đặng Thu Thảo trong việc thi tốt nghiệp Trung cấp và liên thông lên Cao đẳng. Vấn đề này ông Thơm cho rằng, việc “đặc cách” không phải là nhà trường chỉ “ưu tiên” cho Thu Thảo mà những em khác có tài năng ở bất cứ lĩnh vực gì thì nhà trường đều tạo mọi điều kiện cho các em tham gia. “Nếu Thu Thảo không dự thi Hoa hậu thì đương nhiên là không thể được ưu tiên như vậy”, ông Thơm nhấn mạnh thêm.

“Việc một số học sinh cùng lớp với Thảo có những thông tin này nọ thì có lẽ do các em chưa biết việc xử lý của trường đối với Thu Thảo bởi trường không công khai. Ngày 16/9 này, trường sẽ tổ chức phát bằng cho các lớp Trung cấp, trong đó có lớp Trung cấp Tài chính- Ngân hàng K5 và Đặng Thu Thảo có tên trong danh sách này như những thí sinh tốt nghiệp khác. Cũng nhân dịp này, trường sẽ thông tin rõ để các em được nắm cụ thể hơn”- ông Phan Văn Thơm nói.

Theo Dân Trí

Theo Dân Trí

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !