Hoa hậu hoàn vũ có truyền thống trao nhầm vương miện

Hoa hậu hoàn vũ 2015 đã gây nên cú sốc cho khán giả trên toàn thế giới khi trao nhầm vương miện cho Hoa hậu Colombia, trong khi nó thuộc về Hoa hậu Philippines. Đây không phải lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng này trao nhầm vương miện.

Trong khi đại diện Colombia đang vẫy chào khán giả với tư cách người chiến thắng, MC cho biết anh nhầm và đại diện Philippines mới là Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Sự nhầm lẫn này đã gây cú sốc lớn cho Hoa hậu Colombia. Ban tổ chức đã gỡ vương miện của Hoa hậu Colombia và trao lại cho Hoa hậu Philippines. Hoa hậu Colombia đã bật khóc trong khi ban tổ chức buộc phải quây sân khấu khi mọi chuyện hỗn loạn. 

Hoa hậu hoàn vũ có truyền thống trao nhầm vương miện - ảnh 1

Ban tổ chức Hoa hậu hoàn vũ 2015 đã trao nhầm vương miện cho Hoa hâu Colombia, trong khi thực tế nó thuộc về Hoa hậu Philippines.

Đây không phải là lần đầu tiên Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nhầm lẫn. 

Vào năm 2013, một ngày sau khi xướng tên Hoa hậu Canada Denise Garrido ở ngôi vị cao nhất, ban tổ chức đã tước vương miện của cô do phát hiện điểm của giám khảo bị tính sai.

Theo giám đốc của tổ chức Miss Universe Canada, Denis Davila, nhân viên của họ đã mắc lỗi khi đưa điểm số viết tay của ban giám khảo vào máy tính. Nhầm lẫn này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả của cuộc thi. Theo bảng điểm chính xác, Denise Garrido, 26 tuổi, chỉ xếp thứ tư. Và người trước đó được vinh danh Á hậu 3, Riza Santos, mới là người chiến thắng.

Hoa hậu hoàn vũ có truyền thống trao nhầm vương miện - ảnh 2

Hoa hậu Canada Denise Garrido (trái) trong giây phút hồi hộp chờ kết quả.

Người phát ngôn của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Canada Andrew Lopez cho biết, thông thường một đơn vị độc lập chịu trách nhiệm đưa kết quả lên máy tính. Tuy nhiên, vào năm 2013, đơn vị đó không tham gia vào quá trình này. Ban tổ chức quyết định giao nhiệm vụ cho một nhân viên và anh ta đã gây ra sự sai sót này.

Vào năm 2010, tại Slovania, kết quả cuộc thi được công bố Sandra Marinovic, 21 tuổi, một người mẫu đang theo học đại học đến từ Trbovlje trở thành Hoa hậu Hoàn vũ mới của Slovenia. Á hậu 1 là Tjasa Resnik và Marika Savsek đoạt ngôi Á hậu 2.

Hoa hậu hoàn vũ có truyền thống trao nhầm vương miện - ảnh 3

Hoa hâu Hoàn vũ Slovania năm 2010 cũng bị trao nhầm vương miện.

Tuy nhiên, theo Global Beauties, sau khi xem xét lại điểm số cụ thể trong từng phần thi, Ban tổ chức nhận ra tổ thư ký đã xếp ngược danh sách 3 người đoạt giải. Điểm số của thí sinh được tuyên bố đăng quang chỉ xếp thứ ba, trong khi Á hậu 2 mới là người đạt điểm cao nhất.

Không chỉ có ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương năm 2011, việc trao nhầm vương miện cũng đã xảy ra. 

Hoa hậu hoàn vũ có truyền thống trao nhầm vương miện - ảnh 4

Các hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương năm 2011.

Ngay sau đêm chung kết diễn ra ngày 15/10, các danh hiệu chính thức được công bố là ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp nước chủ nhà Hàn Quốc, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Pháp, Á hậu 2 thuộc về người đẹp Nga, Á hậu 3 thuộc về người đẹp Indonexia và Á hậu 4 thuộc về đại diện của Ấn Độ.

Đến chiều ngày 21/10 trang web Global Beauties lại đăng thông tin Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2011 Park Sae-Byul đã từ bỏ vương miện vì sau khi đăng quang Ban tổ chức (BTC) không trao bất cứ phần thưởng nào cho cô. Người tiếp nhận ngôi vị Hoa hậu là Á hậu 1, thí sinh đến từ nước Pháp.

Anh Minh (tổng hợp)

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !