Hòa Bình: Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 28/12, tại Quốc lộ 6 thuộc xóm đỉnh Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, giữa xe ôtô con và xe ôtô khách, làm hai người thương vong.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 28/12, tại Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm đỉnh Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Trần Văn Dũng (sinh năm 1964) trú tại tổ 8, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình điều khiển xe ôtô con biển kiểm soát 99D-001.29 theo hướng Sơn La-Hà Nội, chở con trai là Trần Văn Khoa (sinh năm 2007) đã va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 26F- 001.51 do anh Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1976) trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La điều khiển đi theo hướng ngược lại (Hà Nội-Sơn La).

Vụ va chạm giao thông đã làm anh Trần Văn Dũng tử vong ngay sau khi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cao Phong. Cháu Trần Văn Khoa bị thương nặng, gãy 2 xương đùi và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cao Phong. Hai xe ôtô đều hư hỏng nặng. Đặc biệt, chiếc xe ôtô con hư hỏng hoàn toàn phần đầu xe.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Tân Lạc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Hòa Bình có mặt tại hiện trường, khẩn trương cấp cứu người bị nạn, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả vụ tai nạn và phân luồng điều phối giao thông.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Cao Phong, chiều nay (28/12), TTYT tiếp nhân 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn, nạn nhân Trần Văn Dũng tử vong trước khi vào Trung tâm, nạn nhân Trần Văn Khoa bị đa trấn thương được TTYT sơ cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Đến 19h30 cùng ngày, vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng ở tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường xác minh làm rõ.

Cũng trong ngày 28/12, theo thông tin từ Công an huyện Kim Bôi cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h chiều cùng ngày, tại Km17+50 đường 12B, đoạn qua xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm trên, xe ôtô BKS 30G - 401.50 di chuyển theo hướng Kim Bôi - Hòa Bình, đến lý trình trên thì va chạm với 2  xe môtô có BKS lần lượt là 29X5 - 148.15 và 28H1 - 682.15 đang đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, 1 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !