HN: Huyện Gia Lâm chú trọng bảo vệ môi trường và nước sạch trong xây dựng NTM

“Đối với tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, do gắn với phát triển đô thị nên huyện Gia Lâm cần quan tâm đầu tư có quy hoạch và phát triển đồng bộ. Bên cạnh đó, quan tâm đến các tiêu chí môi trường, thủy lợi chưa đạt để tiếp tục triển khai..."

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằngtại buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02- CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” tại huyện Gia Lâm.

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tại buổi kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02- CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” tại huyện Gia Lâm diễn ra hôm 8/8.

Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn khoảng 1,3%

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện UBND huyện Gia Lâm cho biết: Tính đến tháng 6/2017, huyện Gia Lâm đã có 17/20 xã được công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Giao thông, thủy lợi được đầu tư ngày một đồng bộ. Hiện, 19/20 xã đã đạt tiêu chí về giao thông, thủy lợi.

Đến nay, toàn huyện có 53/71 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 150/171 thôn, làng có nhà văn hóa đạt chuẩn; 20/20 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Đặc biệt, việc nâng cao đời sống cho người dân được đặc biệt quan tâm. Huyện đã ban hành và thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2016 - 2020”.

Cũng theo báo cáo, đến hết tháng 6, huyện đã chuyển đổi gần 580ha vùng sản xuất cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Đến nay, 55/55 hợp tác xã trên địa bàn chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Triển khai mô hình chuỗi sản xuất rau quả an toàn áp dụng hệ thống giám sát tổ, nhóm PGS; Phát triển 7 cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy nhanh đầu tư, cải tạo 23 chợ phục vụ giao thương… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn khoảng 1,3%.  

Theo lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, trong năm 2017, huyện phấn đấu đưa 3 xã còn lại theo kế hoạch về đích nông thôn mới gồm: Lệ Chi, Ninh Hiệp, Trung Mầu. Trong đó, hai tiêu chí các địa phương còn vướng là thủy lợi và môi trường. Để có thể hoàn thành hai tiêu chí trên, huyện Gia Lâm đã thành lập tổ công tác rà soát, kiểm tra thực địa và đang thống nhất bàn giao công trình thủy lợi theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND.

Bên cạnh đó huyện sẽ xây dựng phương án chăn nuôi ngoài khu dân cư và xử lý ô nhiễm môi trường tại các xã Phù Đổng, Đặng Xá, Trung Mầu và Lệ Chi. Phấn đấu tới 15/9/2017, sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí của cả 3 xã này. Cùng với đẩy mạnh tiến độ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, địa phương sẽ chú trọng việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, bảo đảm mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tập trung hơn nữa nguồn lực đầu tư

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Gia Lâm trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, Gia Lâm đã  đạt được những kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của huyện Gia Lâm khá đa dạng, phong phú, coi chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn dân không chạy theo thành tích. Huyện Gia Lâm đã chỉ đạo có trọng tâm về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị kinh tế cao, bền vững. Điển hình như các mô hình trồng cây ăn quả, cá biệt có mô hình đạt giá trị từ 700 đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Theo đó, huyện Gia Lâm đã phát huy thế mạnh của địa phương có nhiều làng nghề, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Về xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí ở 3 xã chưa đạt của huyện đã nâng lên một cách rõ nét. Tuy nhiên, với xã còn lại triển khai xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu đòi hỏi cao hơn, huyện Gia Lâm cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Về nâng cao đời sống người dân, huyện Gia Lâm có nhiều tiềm năng, lợi thế nên cần quan tâm hơn, nhất là về an sinh xã hội cần triển khai thực hiện tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ rõ, mục tiêu cuối năm 2017 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, do vậy huyện cần tập trung hơn nữa nguồn lực đầu tư. Đối với tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, do gắn với phát triển đô thị nên huyện Gia Lâm cần quan tâm đầu tư có quy hoạch và phát triển đồng bộ. Bên cạnh đó, quan tâm đến các tiêu chí môi trường, thủy lợi chưa đạt để tiếp tục triển khai hoàn thành...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: giai đoạn 2016-2020 các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đặt ra cao hơn, vì vậy, huyện Gia Lâm cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo. Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô, huyện Gia Lâm và một số huyện nằm trong quy hoạch đô thị phía Bắc sông Hồng nên huyện cần đặt vấn đề phát triển nông thôn mới bền vững gắn với đô thị. Các xã của huyện cần rà soát từng nội dung để khắc phục các tồn tại trong quá trình phát triển.

Đặc biệt, huyện cần quan tâm đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện Gia Lâm cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch khu dân cư, quy hoạch trung tâm xã; công khai các dự án, vùng sản xuất nông nghiệp để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; đối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cần đầu tư phát triển đồng bộ; tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết; đầu tư có trọng điểm để cuối năm 2017, các xã còn lại hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện cần quan tâm nhiều hơn đến vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gợi ý, huyện Gia Lâm nên giữ lại hồ, ao, từng bước đầu tư cải tạo để tạo cảnh quan cho khu vực nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ vững ổn định an ninh, trật tự xã hội...

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !