Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Cô diện trang phục màu sắc sặc sỡ trông đêm nhạc Âm nhạc của tôi tháng 12 diễn ra tối qua 26/12, trong khi đó Đoan Trang lại quá già với chiếc áo dài cầu kỳ.

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

“Bà mẹ một con" Hiền Thục gây bất ngờ trong bộ trang phục đậm chất color block, hơi… teen so với tuổi tác của mình.

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Trở lại với âm nhạc, Hiền Thục hướng theo phong cách trẻ trung, sôi động và có phần teen, khá phù hợp với chất giọng trong trẻo của cô. Tuy nhiên, đôi khi bà mẹ một con này lại "cưa sừng làm nghé" một cách quá đà.

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Bằng một giọng hát quyến rũ, ngọt ngào và một phong cách dễ thương, trong trẻo, Hiền Thục đã làm cho sân khấu rộn rã với bài hát Câu chuyện đầu năm.

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ
Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Trong khi Hiền Thục mang đến sự tươi trẻ, đáng yêu thì Đoan Trang lại hơi già so với tuổi.

“Một nửa hoàn hảo” của Trấn Thành thật kiêu sa trong bộ áo dài được thiết kế công phu nhưng không kém phần quyến rũ nhưng nhiều người lại chê "hơi già".

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ
Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Cô thể hiện Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ) được remix lại theo phong cách pop, tiết tấu nhanh và trẻ trung. Rôi lại hồn nhiên như trẻ thơ với ca khúc Ngày Tết quê em.

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Nguyên Vũ, sau khi ra single Nơi anh chờ em khá thành công, anh bắt đầu xuất hiện nhiều ở các tụ điểm ca nhạc. Góp mặt trong chương trình này, anh thể hiện ca khúc mới nhất mang tên Nơi anh chờ em với lối hát càng ngày càng điêu luyện và dày cảm xúc.

Hiền Thục lại 'cưa sừng' với váy xanh áo đỏ

Đan Trường sau thành công của liveshow Con Sóng Yêu Thương diễn ra gần đây cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc ở các chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Anh vẫn rất vững vàng phong độ.

Anh thể hiện hai ca khúc Tuyết mùa hèĐau xót lý con cua được dàn dựng công phu kết hợp với màn vũ đạo dễ thương, vui nhộn của vũ đoàn trên sân khấu, gây sự thích thú cho khán giả.

Điểm đặc biệt là màn song ca của Vũ Quốc Việt và Nguyễn Văn Chung. Nguyễn Văn Chung đã có cơ hội chia sẻ về con đường âm nhạc cũng như những kỷ niệm mùa xuân của anh với khán giả.

Không khí của đêm nhạc bỗng dưng trầm lắng với một tình khúc viết về nỗi cô đơn, hiu quạnh ngày 30 Tết của những người con xa quê mang tên Chiều 30 do Vũ Quốc Việt sáng tác và biểu diễn. Với giai điệu trầm buồn và một giọng hát đầy chất tự sự, ca khúc đã chạm vào trái tim của nhiều người.

4 chàng trai dễ thương của nhóm V.Music đã thể hiện một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang tên Xinh tươi Việt Nam, một ca khúc pop có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đẹp, dễ nghe… đây cũng là một trong những ca khúc hot được yêu thích của V.Music nằm trong dự án âm nhạc Việt Nam Ngày Mới cách đây không lâu của nhóm.

Nhóm Mặt Trời Đỏ gồm 4 gương mặt nữ cũng gây ấn tượng bằng việc tự chơi những nhạc cụ dân tộc và hát ca khúc Mặt trời dịu êm, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ.

TN

Ảnh: Hòa Phạm

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !