Hé lộ tài sản khủng của Bầu Thụy khi trở thành VIP trong LienVietPostBank

Nếu tính cả giá trị cổ phiếu THD và LPB, ông Nguyễn Đức Thụy đang có trong tay 16.800 tỷ đồng, giúp doanh nhân trẻ này lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với vị trí thứ 9.

{keywords}
Nguyễn Đức Thụy được bầu vào ghế thành viên HĐQT Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.

Câu chuyện ông Nguyễn Đức Thụy được bầu vào ghế thành viên HĐQT Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPB) đã trở thành đề tài hot nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của nhà băng này. Cũng từ việc chính thức “bước ra ánh sáng” của ông Thụy, tài sản của doanh nhân sinh năm 1976 tại LPB mới chính thức lộ diện.

Theo công bố của LPB, ông Thụy hiện nắm giữ 31,879 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,92% lượng cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng này.

Với mức giá đóng cửa phiên 7/5 của cổ phiếu LPB là 21.600 đồng/cp, ông Thụy đang có trong tay 678 tỷ đồng từ lượng cổ phiếu này.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh ngày 11/9/1976 tại Ninh Bình, là con trai của đại gia Xuân Thành, người sáng lập đế chế Tập đoàn Xuân Thành, tiền thân của Thai Group ngày nay.

Ông Thụy từng được gọi là "Bầu Thụy" vì từng có thời gian làm bóng đá, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thaigroup, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Enclave Phú Quốc.

LienVietPostBank giới thiệu ông Thụy là người “có tầm nhìn chiến lược, đã nắm giữ chức danh chủ tịch cũng như các chức danh quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn, hoạt động đa dạng lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, năng lượng, xi măng,…”.

Các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaigroup được LPB kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng gia tăng cơ hội thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ, khai thác thêm một lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Kỳ vọng của LienVietPostBank đối với ông Thụy là vậy, trong khi phần nhiều cổ đông của ngân hàng này kỳ vọng giá cổ phiếu LPB sẽ “bay cao” nhờ vào tài “thổi giá” của tân thành viên HĐQT giống như ông đã và đang làm với cổ phiếu THD của Thaiholdings.

Ngoài việc trực tiếp nắm giữ lượng lớn cổ phiếu LPB, ông Thụy còn trực tiếp sở hữu hơn 85,909 triệu cổ phiếu THD, tương đương 24,55% cổ phần của công ty này, đồng thời là cổ đông lớn nhất công ty với danh xưng “nhà sáng lập”.

Giá cổ phiếu THD đã tăng một cách không tưởng, từ mức 19.000 tỷ đồng tại thời điểm lên sàn (tháng 6/2020) nay đã tăng 891% lên 188.300 đồng/cp.

Với mức giá này, giá trị cổ phiếu THD do ông Thụy nắm giữ đã đạt mức 16.176 tỷ đồng, tăng 14.500 tỷ đồng sau chưa đầy 1 năm.

Nếu tính cả giá trị cổ phiếu THD và LPB, ông Nguyễn Đức Thụy đang có trong tay 16.800 tỷ đồng, giúp doanh nhân trẻ này lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với vị trí thứ 9, xếp trên 4 người gồm: bà Vũ Thị Hiền (vợ của Chủ tịch HPG Trần Đình Long), bà Phạm Thúy Hằng (Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup), ông Hồ Xuân Năng (Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa), và ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch Thế giới di động).

Ông Nguyễn Đức Thụy là con trai thứ 2 của đại gia Nguyễn Xuân Thành trong gia đình có 7 anh chị em gồm: Nguyễn Xuân Thiện, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Đức Hạnh, và Nguyễn Thị Thảo.

Hiền Anh

Bầu Thụy âm thầm lọt Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn, tiến sát vị trí của bà Phạm Thu Hương

Bầu Thụy âm thầm lọt Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn, tiến sát vị trí của bà Phạm Thu Hương

Chuỗi những phiên tăng giá bất tận của cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings đã đưa ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) trở thành một trong 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

 

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.