Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát

Cụ ông 81 tuổi quyết hát đến hơi thở cuối cùng hay cụ bà 71 tuổi tâm sự chọn hát ca khúc "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" vì nhớ lại hình ảnh trai trẻ của chồng... là những câu chuyện được ghi lại từ vòng sơ tuyển cuộc thi âm nhạc "Tiếng hát mãi xanh".

Chuyện hồn nhiên của các cụ ông, cụ bà

Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 1
Cụ Nguyễn Hữu Hy (89 tuổi) là thí sinh lớn tuổi nhất.

Cuộc thi ca hát dành cho lứa tuổi trung niên và cao niên này như tăng nhiệt khi bước vào mùa thứ 3. Cụ ông Nguyễn Hữu Hy (89 tuổi) - thí sinh lớn tuổi nhất khẳng định: “Cao tuổi chưa phải là già” và "sẽ hát đến khi trái tim 'làm biếng' thở mới thôi", bởi vậy để có mặt tại Nhạc viện TP.HCM tham dự vòng Sơ tuyển 1, cụ đã một mình bắt sẽ buýt đi từ Q.9, lúc 6g30 sáng.

Cụ Lê Đức Mảng (77 tuổi ) cho biết trước khi đến “trường thi” đã học lời bài hát rất kỹ. Vậy mà đến khi bước lên sân khấu, tự dưng giai điệu bài hát “bay đi đâu mất tiêu”, nên cụ chỉ còn biết đọc lên vài câu trong bài hát rồi… kết thúc phần thi.

Đã từng là thí sinh mùa giải trước, bác Nguyễn Văn Lý (68 tuổi) có kinh nghiệm “chống” quên lời. Vì năm ngoái từng rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” nên năm nay, bác chọn bài nào dễ nhớ và học thuộc làu không sai một từ nào.

Không hề rụt rè và lo lắng, bác Trần Thị Đông (67 tuổi) tự tin cho rằng giọng mình… hay nhất xóm vì trong xóm nhà nào có dàn karaoke là bác đến xin hát, ai cũng khen.

Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 2
Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 3
Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 4
Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 5
Rất nhiều cụ ông, cụ bà đã đến với cuộc thi để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình.

Những mối tình vẫn xanh

Mặc dù tuổi đã cao nhưng rất nhiều thí sinh đến với cuộc thi Tiếng hát mãi xanh năm nay có những "chuyện tình" đẹp, lãng mạn.

Trong phần thi của mình, giọng hát của bác Lưu Sĩ Phát (69 tuổi) với bài hát Qua cơn mê khiến cả khán phòng thổn thức. Trong số những người lắng nghe dưới hàng ghế có "bạn gái" 58 tuổi của bác. Họ đã đến với nhau bằng niềm vui của tình bằng hữu, là sự hữu hỷ của những người lớn tuổi với nhau sau khi một nửa của mình sớm "về trời".

Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 6
Thí sinh - cụ bà Nguyễn Thị Mộng Duyên (71 tuổi).

Ấn tượng với trang phục của bộ đội, giọng hào sảng khỏe khoắn với Năm anh em trên một chiếc xe tăng của cụ bà Nguyễn Thị Mộng Duyên (71 tuổi) mang đến một không khí đầy sôi nổi. Cụ cho biết đã chọn hát bài này là vì… cụ ông, vì ngày xưa cụ yêu "chú bộ đội" kiên cường hay hát trong ban văn nghệ của nhà máy điện Việt Trì; và càng yêu hơn vì câu nói: “Anh chỉ tiếc một điều là anh không biết đánh đàn cho em hát”.

Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 7
Cụ bà Đào Phương Loan (73 tuổi) có một khán giả đặc biệt luôn ở bên cạnh để nói: "Anh thích em hát lắm".

Trường hợp của cụ Đào Phương Loan (73 tuổi) lại cho thấy rằng, chính tình yêu là điều nâng đỡ cho những đam mê. Cụ xuất thân từ một gia đình ở Tây Ninh, với niềm yêu thích văn nghệ, nổi tiếng với "ngón đàn" mandolin. Cụ ông ở tận Đồng Tháp, vậy mà, nhân duyên khiến họ tình cờ gặp nhau trong một lần đi chơi. Thế là một tuần sau, chàng đến nhà nàng hỏi cưới. Cụ ông hết lòng ủng hộ vợ ca hát và luôn nói: "Anh thích em hát lắm". Như thế đã đủ hạnh phúc, cụ bà tạm gác lại niềm đam mê, để làm tròn vai một người vợ - người mẹ. Sau 60 năm, giờ đây, 7 người con đã khôn lớn, cụ ông đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn ủng hộ và chở vợ đến tham dự Tiếng hát mãi xanh. Và cụ bà lại được nghe cụ ông nói: “Anh thích em hát lắm”.

Hậu trường vui về chuyện những cụ ông, cụ bà thi hát - ảnh 8
Thí sinh - cụ ông Ngô Đức Phước (75 tuổi) được cả đại gia đình ủng hộ, dĩ nhiên không thể vắng mặt cụ bà.

Đến từ Phan Rang, cụ Ngô Đức Phước (75 tuổi) nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ con cháu, bà con, bạn bè, mà đặc biệt là "bà xã" 74 tuổi của chú. Chuyện tình của họ chỉ qua một bức hình mà thành đôi, giờ đây đã sống với nhau ngót hơn 50 năm. Cụ bà nói: "Miễn ổng thấy vui là tui vui theo".

Còn rất nhiều những câu chuyện, hình ảnh đẹp và cảm động diễn ra tại cuộc thi Tiếng hát mãi xanh. Và chỉ có ở cuộc thi này, khán giả mới thấy rõ nhất niềm đam mê âm nhạc chân thật, hồn nhiên của các thí sinh. Chương trình sẽ lên sóng HTV vào đầu tháng 4/2013.

ANH DƯƠNG

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !