Hành trình vây bắt đối tượng truy nã về tội giết người lại tiếp tục giết người ở Ninh Bình

Là tội phạm giết người đang bị truy nã nhưng Đồng lại tiếp tục phạm tội khi dùng dao chém liên tiếp vào người tình rồi bỏ trốn. Công an đã bố trí nhiều lực lượng phối hợp tổ chức vây bắt đối tượng máu lạnh này.

Như Infonet đã đưa tin, sau 8 tiếng gây án, đối tượng Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú tại xóm 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) dùng dao liên tiếp chém vào người tình xảy ra ở Ninh Bình đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình nhận tin báo của Công an huyện Kim Sơn về việc tại nhà nghỉ Chiều Tín (phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) do chị Mai Thị Hiền (SN 1982, trú tại tổ 5, phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) làm chủ xảy ra vụ chém người gây thương tích rất nặng.

Nạn nhân là nữ giới, người chém là nam giới (cả hai đều đến thuê phòng nghỉ tại đây). Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Hơn nữa, đối tượng gây án rất manh động, côn đồ, liều lĩnh, chưa rõ danh tính, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, nên cần phải khẩn trương tập trung, huy động lực lượng tổ chức xác minh, truy bắt.

Lãnh đạo Phòng đã báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; đồng thời phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết liên quan đến vụ án.

Tiếp đó triển khai lực lượng rà soát hệ thống camera an ninh, tìm nhân chứng dọc hai bên đường theo hướng tẩu thoát của đối tượng, bên cạnh đó tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn.

Trong quá trình xác minh, do đôi nam nữ đến thuê nhà nghỉ trên đều khai báo không đúng về tên, tuổi, địa chỉ với chủ nhà nghỉ nên gặp rất nhiều khó khăn cho việc điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng chặn chốt tại các điểm, khu vực giáp ranh với địa bàn các huyện trong tỉnh và địa bàn các huyện giáp ranh tỉnh ngoài như huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá); huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định).

Sau gần 8 giờ quyết liệt xác minh, truy bắt, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 7/8, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, thuộc xóm Kim Đài (xã Kim Chính, huyện Kim Sơn), cách hiện trường vụ án khoảng 5km, khi đối tượng đang tìm cách vượt sông trốn sang tỉnh Nam Định.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng khai nhận tên là Lâm Phong, khi 5 tuổi được mẹ đẻ đưa sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sinh sống. Đầu tháng 5/2021, Phong bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam và tiến hành cách ly tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Phong quen và có mối quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Anh Đào (SN 1990, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là người bị hại (nhưng khi đến nhà nghỉ Chiều Tín lại giới thiệu tên Phượng).

Xác định đối tượng vẫn khai báo quanh co, muốn che giấu về nhân thân, lai lịch, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh lấy dấu vân tay, rà soát hàng trăm đối tượng truy nã trên địa bàn các tỉnh lân cận; đồng thời kiên trì đấu tranh với đối tượng.

Sau gần 10 giờ đồng hồ, biết là không thể trốn tránh, đối tượng mới khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú tại xóm 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá), là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11 ngày 22/2/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá về tội Giết người. Vì đang trốn truy nã nên Đồng khai báo không đúng về tên, tuổi, địa chỉ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp vào người tình ở Ninh Bình là tội phạm đang bị truy nã

Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp vào người tình ở Ninh Bình là tội phạm đang bị truy nã

Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp vào người tình ở nhà nghỉ tại Ninh Bình rồi lẩn trốn nhưng bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang chuẩn bị vượt sông sang Nam Định. Đối tượng là tội phạm giết người đang bị truy nã từ năm 2008.

Tân Trường

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !