Giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh nhờ chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt

Các đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, giám đốc công ty... nhờ chuyển tiền, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt.

Khởi tố kẻ giả mạo bộ đội biên phòng lừa tình và tiền 2 người phụ nữ, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

Giả làm “bộ đội biên phòng” để tán tỉnh 2 phụ nữ ở Đắk Nông và Đắk Lắk rồi lừa số tiền gần 300 triệu đồng, Hà Văn Ban (trú ở Gia Lai) đã bị khởi tố, tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Giả danh Trưởng Công an TP Bảo Lộc để lừa đảo

Dương Văn Ân lập tài khoản Zalo giả danh Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhắn tin uy hiếp nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ hình sự kẻ giả mạo bộ đội biên phòng, lừa gần 300 triệu của 2 người phụ nữ

Do cần tiền để mua thuốc điều trị bệnh cho mẹ, một đối tượng ở tỉnh Gia Lai đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm, làm quen với các chị em phụ nữ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả cán bộ ngân hàng mở gói cho vay hời, nhiều người sập bẫy

Không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thế nhưng đối tượng đã dễ dàng chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ với gói vay không lãi suất.

Bất thường chuyện 'nhặt được 200 triệu trả người đánh mất'

TP Hải Dương tặng giấy khen cho anh Hải vì nhặt được 200 triệu đồng trả lại người mất. Anh Hải cũng là bị can trong một vụ án sắp xét xử.

Thay đổi tội danh người tự xưng 'ban chỉ đạo' gây rối tại siêu thị ở TP.HCM

Cơ quan tố tụng đã thay đổi quyết định khởi tố bị can Hồ Hữu Nhân từ tội 'giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác' sang 'chống người thi hành công vụ'.

Bắt giữ hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Gây náo loạn siêu thị, tự xưng BCĐ Q.7: Tội giả mạo chức vụ có mức án nào?

Luật sư cho rằng, với tội ''Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác'' đã bị cơ quan công an khởi tố, ông Hồ Hữu Nhân có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

'Lên đồ' dân quân giả để ra đường, gặp ngay công an đi tuần

Nam thanh niên mặc bộ đồ dân quân tự vệ (mua ở chợ) để đi ra đường thì gặp ngay lực lượng công an tuần tra.

Nam công nhân trộm hàng loạt dây đồng chống sét ở chung cư, lộ giấy đi đường tự ký đóng dấu

Nhàn lập công ty viễn thông, tự làm thẻ, tự ký đóng dấu giấy đi đường. Đến các chung cư, Nhàn vờ là nhân viên kiểm tra đường truyền mạng, lên nóc tòa nhà cắt dây đồng chống sét mang đi bán sắt vụn, gây thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Hành trình vây bắt đối tượng truy nã về tội giết người lại tiếp tục giết người ở Ninh Bình

Là tội phạm giết người đang bị truy nã nhưng Đồng lại tiếp tục phạm tội khi dùng dao chém liên tiếp vào người tình rồi bỏ trốn. Công an đã bố trí nhiều lực lượng phối hợp tổ chức vây bắt đối tượng máu lạnh này.

Cảnh báo giả mạo lãnh đạo ngân hàng SHB mời vay trên mạng xã hội

Ngân hàng SHB thông báo khẩn về việc một số tài khoản mạng xã hội mạo danh và sử dụng trái phép hình ảnh của lãnh đạo ngân hàng và Công ty tài chính tiêu dùng SHB Finance (SHB FC) nhằm mục đích lôi kéo cho vay cá nhân

Đang cập nhật dữ liệu !