Hành trình chiến thắng Covid-19 ngoạn mục của cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam

Bị viêm phổi nặng do nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng nhiều bệnh nền nặng, song bệnh nhân Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam đã được cứu sống kỳ diệu và xuất viện trong niềm vui của đội ngũ y bác sĩ.

Như đã đưa tin, sáng 12/9, cùng với 4 ca mắc Covid-19 là BN 836 (13 tuổi), BN 565 (75 tuổi), BN 898 (27 tuổi) và BN 723 (68 tuổi), BN 592 (100 tuổi) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. BN 592 là ca mắc Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam (100 tuổi). Con gái cụ là BN 723 cũng được công bố khỏi bệnh và xuất viện cùng mẹ vào sáng nay.

{keywords}
BN 592 khi còn điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ Đinh Đạo - Giám đốc bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, trong số các trường hợp nặng tại bệnh viện thì BN 592 là ca có thời gian điều trị khá lâu và gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện hôm 1/8, với chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, cùng với nhiều bệnh kèm nghiêm trọng như: nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, suy tim dẫn đến suy hô hấp trên nền bệnh nhân cao tuổi.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có những khoảng thời gian rơi vào trạng thái nguy kịch và tái dương tính nhiều lần. Đội ngũ y bác sĩ đã trải qua hàng chục buổi hội chẩn chuyên môn với sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương TP HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nhằm đưa ra phương án tốt nhất để vừa điều trị Covid-19 vừa giải quyết tốt bệnh nền cho cụ.  

Cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cứu sống bệnh nhân, cuối cùng các y bác sĩ cũng đã giúp cụ vượt qua cửa “tử thần” đầy kỳ diệu và hồi phục tốt như hiện nay.

{keywords}
BN 592 được công bố khỏi bệnh, xuất viện sáng 12/9

Người trực tiếp tham gia điều trị cho BN 592, bác sĩ Lê Viết Nhiệm cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, cảm xúc ban đầu là cực kỳ lo lắng vì không biết bà cụ có qua được hay không. Bởi, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp nặng trên cơ địa bệnh nhân tuổi cao, không thể đi lại được và nhiều bệnh lý kèm theo.

“Vấn đề điều trị, chăm sóc bệnh nhân được đặc biệt quan tâm và gặp phải không ít thách thức. Chúng tôi xây dựng nhiều phương án, tổ chức hội chẩn bệnh viện, hội chẩn chuyên gia thường xuyên để đưa ra các phương án điều trị tích cực cho cụ. Bên cạnh đó, các y bác sĩ cũng luôn luôn túc trực, theo dõi sát sao để kịp thời điều chỉnh thuốc và phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân”, bác sĩ Nhiệm tiết lộ.

Theo bác sĩ Nhiệm, trong quá trình điều trị có những lúc sức khỏe bà cụ tiến triển tốt lên, có giai đoạn âm tính được một lần rồi sau đó lại tái dương tính. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó được điều trị hỗ trợ tích cực, dùng oxy liệu pháp và thuốc kháng sinh kết hợp…đã giúp bệnh nhân dần ổn định.

Đến thời điểm này, sức khỏe của cụ đã tiến triển tốt, đáp ứng với điều trị và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 4 lần liên tiếp. Đồng thời, các triệu chứng lâm sàng gần như hồi phục hoàn toàn. “Cho đến ngày hôm nay cụ đã khỏe mạnh, có thể trở về với gia đình đó là điều mà các y bác sĩ như chúng tôi vui mừng nhất”, bác sĩ Nhiệm chia sẻ.

{keywords}
Cùng với 4 ca khác, bệnh nhân mắc Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam được công bố xuất viện

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến hiện tại tỉnh này chỉ còn 14 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị. Bản tin lúc 6h sáng của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam không có ca mắc mới. Đến hôm nay, nước ta đã 10 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Các cơ sở y tế đã chữa khỏi 902 bệnh nhân Covid-19, trong số các bệnh nhận đang điều trị có 55 ca xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần.

Sơn Tùng

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !